29/06/2018 16:12 GMT+7

Cháy bãi rác bốn ngày, hơn 30 người dân nôn ói, tức ngực

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Khói từ đám cháy bãi rác ở xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tràn vào khu dân cư khiến hàng chục người dân bị nôn ói, khó thở.

Cháy bãi rác bốn ngày, hơn 30 người dân nôn ói, tức ngực - Video: DOÃN HÒA

Sáng 29-6, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại bãi rác ở xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4 Nghệ An cùng nhân viên môi trường nỗ lực huy động phương tiện, máy móc để dập tắt đám cháy từ 3 ngày trước.

Do đám cháy xảy ra ở nhiều điểm, khói âm ỉ cộng với mùi hôi thối từ rác nên lực lượng chữa cháy phải dùng mặt nạ phòng độc để tiếp cận dập lửa. 

Bốn chiếc máy xúc cũng hoạt động hết công suất khoanh các vành đai rác, tránh đám cháy lan rộng. Bãi rác đang cháy nằm xa nguồn nước khiến việc tiếp nước chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Cháy bãi rác bốn ngày, hơn 30 người dân nôn ói, tức ngực - Ảnh 2.

Bãi rác Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cháy âm ỉ suốt 4 ngày qua - Ảnh: DOÃN HÒA

Nhà chỉ cách bãi rác hơn 200m, bà Lê Thị Đàm (76 tuổi, ngụ xóm 5, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu) bức xúc cho biết thời gian qua bãi rác ở đây đã quá tải, lượng rác thải lớn làm cuộc sống gia đình bà đảo lộn, nhiều hôm phải căng mùng để ăn cơm vì ruồi, muỗi quá nhiều.

"Đám cháy từ bãi rác bốc khói qua nhà tôi làm mấy người trong nhà bị nôn ói, tức ngực, khó thở", bà Đàm than thở. Lo ngại đám cháy còn kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, bà Đàm đem đứa cháu gái sang nhà người thân ở xóm khác để gửi nhờ.

Bác sĩ Hồ Văn Tuyến - trạm y tế xã Ngọc Sơn - cho biết trong hai ngày qua trạm y tế xã đã tiếp nhận, sơ cứu cho hơn 30 người dân ở xóm 5 trong tình trạng khó thở, tụt huyết áp nghi do hít phải khói từ vụ cháy bãi rác. 

Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu phải tăng cường thêm các bác sĩ, y tá của 3 trạm y tế xã lân cận để hỗ trợ sơ cứu các bệnh nhân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Chương - phó chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn - cho biết rác ở đây chỉ chôn lấp mà không có nhà máy xử lý dẫn đến quá tải. 

Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 3 vụ cháy bãi rác nhưng đây là vụ cháy lớn nhất làm nhiều người bị khó thở do hít phải khói. "Chúng tôi đang kiến nghị cấp trên sớm đầu tư xây dựng nhà máy rác, kêu gọi người dân phân loại rác đầu nguồn, tránh tình trạng rác quá tải ảnh hưởng đến đời sống người dân" - ông Chương nói.

Bãi rác Ngọc Sơn được huyện xây dựng từ năm 2011 với tổng mức đầu tư 13 tỉ đồng, diện tích 5ha với thiết kế ban đầu phục vụ việc chôn lấp rác của 7 xã ở huyện Quỳnh Lưu. Tuy nhiên, đến nay bãi rác này đã tiếp nhận việc xử lý rác cho 33 xã nên quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Cháy bãi rác bốn ngày, hơn 30 người dân nôn ói, tức ngực - Ảnh 4.

Bãi rác bốc cháy gây mùi khó chịu - Ảnh: DOÃN HÒA

Cháy bãi rác bốn ngày, hơn 30 người dân nôn ói, tức ngực - Ảnh 5.

Đơn vị quản lý bãi rác huy động máy xúc đến để khoanh vùng đám cháy - Ảnh: DOÃN HÒA

Cháy bãi rác bốn ngày, hơn 30 người dân nôn ói, tức ngực - Ảnh 6.

Nguồn nước dập lửa ở xa đám cháy nên cơ quan chức năng phải huy động thêm xe bồn - Ảnh: DOÃN HÒA

Cháy bãi rác bốn ngày, hơn 30 người dân nôn ói, tức ngực - Ảnh 7.

Đến trưa 29-6, đám cháy chưa được dập tắt, lửa vẫn còn âm ỉ - Ảnh: DOÃN HÒA

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên