21/04/2008 03:13 GMT+7

"Chạy án 2 sẽ làm khán giả hài lòng"

HOÀNG LÊ thực hiện
HOÀNG LÊ thực hiện

TT - Đó là lời khẳng định của đạo diễn Vũ Hồng Sơn về Chạy án 2 - bộ phim đang được mong chờ nhất trong năm 2008 này. Tập đầu tiên dự kiến bắt đầu phát sóng ngày 25-4 trên kênh VTV1 lúc 20g, ngay sau khi Chàng trai đa cảm kết thúc.

JeRLutM4.jpgPhóng to
Chú hổ - một “nhân vật” đáng chú ý trong Chạy án 2
TT - Đó là lời khẳng định của đạo diễn Vũ Hồng Sơn về Chạy án 2 - bộ phim đang được mong chờ nhất trong năm 2008 này. Tập đầu tiên dự kiến bắt đầu phát sóng ngày 25-4 trên kênh VTV1 lúc 20g, ngay sau khi Chàng trai đa cảm kết thúc.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Câu chuyện vẫn xoay quanh trục chính là gia đình thứ trưởng Cao Đức Cẩm và vợ - bà Dung, con trai Cao Thanh Lâm và hoa hậu Minh Phương. Bi kịch gia đình ở phần một mới chỉ bộc lộ, nay sẽ được giải quyết triệt để hơn ở phần hai - khủng khiếp và quyết liệt hơn.

* Thưa đạo diễn, liệu sự thành công của Chạy án 1 có gây áp lực cho anh và đoàn phim khi thực hiện phần 2?

- Chúng tôi làm phim nhằm đem lại điều gì đó cho khán giả thưởng thức, chứ không phải vì khán giả đang thích món gì thì chúng tôi làm cái đó. Cái đích cao nhất mà bộ phim muốn đề cập là giá trị đạo đức của thời đại hiện tại. Sự đấu tranh của mỗi con người để giữ gìn giá trị đó. Vì vậy, cho dù không được yêu thích như vừa qua thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục thực hiện nốt phần dở dang còn lại, điều chúng tôi còn nợ khán giả vì đã chưa kịp đưa ra ngay một lúc khi phát sóng.

Nếu có gì gây áp lực thì chỉ đơn thuần là kinh phí quá ít ỏi để thực hiện mà thôi. Xin nhắc lại rằng: khi làm phần hai, không khí lạc quan, phấn khởi bao trùm cả đoàn làm phim, vì chúng tôi biết cái chúng tôi vừa làm khán giả đã hài lòng thì cái chúng tôi đang làm cũng sẽ vậy. Điều duy nhất khiến tôi suy nghĩ là làm sao đừng lặp lại chính mình ở phần hai từ thủ pháp thể hiện đến tiết tấu nhịp điệu, nhưng lại phải giữ được sự nhất quán của toàn bộ bộ phim. Đến giờ tôi nghĩ mình đã làm được việc đó.

* Thời gian "ngưng" Chạy án khá dài... Chắc hẳn các anh cũng không dễ dàng gì trong quá trình thực hiện phim?

91sfL113.jpgPhóng to
Đạo diễn Vũ Hồng Sơn chỉ đạo diễn xuất (diễn viên Thu Hằng - vai Liên “chèo”) trong Chạy án 2 - Ảnh tư liệu
- Nghe tin đoàn phim Chạy án đến quay, mọi người đã đến cổ vũ động viên rất nhiều. Còn khó khăn thì lúc nào cũng có, đoàn làm phim nào cũng vấp phải, có nói ra cả ngày cũng không hết nhưng có lẽ đó là "nghiệp". Riêng với Chạy án cái khó nhất là giữ được sự nhất quán về bối cảnh. Phần một đã quay ở đâu thì phần hai phải quay ở đó. Nhưng cái "chết" là do không có trường quay, phải đi nhờ của nhân dân, mà thời gian từ phần một sang quay phần hai cách nhau đến cả năm trời nên những bối cảnh quay khi trước nay có nhà đã đổi chủ. Có cơ quan đang sửa chữa, xây lại trụ sở.

Vì vậy phải "nắn" lại kịch bản đôi chút cho phù hợp. Diễn viên cũng khiến chúng tôi nhức đầu. Có diễn viên khi trước ở Hà Nội nay đã chuyển vào Nam. Vậy là phải có thêm kinh phí đi lại, phải sắp xếp lịch quay để diễn viên đó vừa quay được phim, vừa bảo đảm công việc của họ trong Nam. Rồi không hiểu có phải năm "lợn vàng" không mà mấy cô diễn viên đều có bầu cả. Thật mệt vì không thể thay được nên lại hối hả sắp xếp lịch để quay dứt điểm trước khi cái bụng bầu quá lớn. Mệt nhưng vui. Chính sự thành công của phần một đã giúp tất cả chúng tôi từ diễn viên đến các thành phần đoàn làm phim đều làm việc hết lòng với mong muốn lại đem đến cho khán giả sự hài lòng nữa.

Ngoài ra phải nói đến sự giúp đỡ đầy nhiệt tình của các nơi như ông Ngô Duy Tân ở trại hổ Bình Dương. Chính nhờ ông giúp đỡ mà chúng tôi thực hiện được một trong những phần khó khăn nhất trong phim là con hổ. Con hổ trong phim cũng như một nhân vật. Nó làm bạn với người, thậm chí là bạn tri kỷ. Vì vậy nó không chỉ để làm cảnh mà phải có tình cảm. Điều này với thú hoang dã chưa được huấn luyện là rất khó. Một sự giúp đỡ cũng rất lớn nữa là các chiến sĩ cảnh sát cơ động thủ đô. Họ đã miệt mài cùng đoàn làm phim dưới cái nắng nóng tháng bảy nhiệt độ lúc nào cũng trên 40o, mồ hôi ướt sũng quân phục mà không một lời kêu ca dù phải làm đi làm lại rất nhiều lần. Đây là những cảnh quay chúng tôi cho rằng rất thành công lần này.

* Chạy án 1 từng đoạt giải phim truyền hình được yêu thích nhất, giải vàng Liên hoan phim truyền hình toàn quốc và giải Cánh diều vàng của Hội Điện ảnh, theo quan điểm người trong cuộc, yếu tố nào khiến phim thành công nhất?

- Chạy án phần 1 đã thành công, theo tôi, là ở tính thời sự. Bộ phim đã đưa ra được vấn đề nóng hổi của xã hội cùng tính xác thực của nó. Nhưng cũng phải nhấn mạnh rằng chính các diễn viên đã thể hiện xuất sắc các vai của mình. Họ đã tạo ra được một giám đốc công an Hòa, một Cao Thanh Lâm, một hoa hậu Minh Phương, một Tony Nguyễn, một bà Dung mà mỗi khi nhắc đến người xem đều nói đến những tính cách đặc trưng của họ. Cả hai điều đó đã đem lại thành công của bộ phim. Nếu như tính thời sự được khán giả chiêm nghiệm qua từng tập phim, thì cái đọng lại trong tâm trí họ lại là các nhân vật trong phim mà đó chính là các diễn viên.

* Vậy liệu sẽ có phần 3 chạy án không, thưa anh?

- Sau phần 2, tôi sẽ tạm chia tay với thể loại phim hình sự và chuyển sang thể loại khác. Vì vậy tôi đã dành hết tâm huyết cho phần này và mong rằng sẽ không làm khán giả thất vọng vì đã bình chọn cho Chạy án. Chạy án sẽ không có phần 3.

HOÀNG LÊ thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên