12/08/2019 17:48 GMT+7

Cháy 8.000m2 kho xưởng ở Khu công nghiệp Phú Tài

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Đến 17h30 chiều 12-8, đám cháy lớn tại Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài (KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định) vẫn đang bùng lên dữ dội.

Cháy 8.000m2 kho xưởng ở Khu công nghiệp Phú Tài - Ảnh 1.

17h15 chiều 12-8, đám cháy lớn tại Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài vẫn chưa được dập tắt - Ảnh: THÁI THỊNH

Ghi nhận tại hiện trường, khói đen bốc lên ngùn ngụt, tỏa khắp vùng, người dân ở xa cách 7-8km vẫn nhìn thấy cột khói của đám cháy.

Tại khu chứa nguyên liệu (củi và dăm bào) của nhà máy, các xe chữa cháy, máy bơm nước, máy múc vẫn đang liên tục tiếp cận khu vực cháy để khống chế ngọn lửa.

Theo lực lượng Công an tỉnh Bình Định có mặt tại hiện trường, đám cháy bắt đầu bùng lên vào khoảng 12h trưa cùng ngày, tại kho băm nghiền củi của Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài.

Cháy 8.000m2 kho xưởng ở Khu công nghiệp Phú Tài - Ảnh 2.

Đám cháy lan rộng trên diện tích 8.000m2 - Ảnh: T.T

Ngọn lửa sau đó lan ra thiêu rụi nhiều kho xưởng bên cạnh, uy hiếp nhiều nhà máy, kho xưởng nằm lân cận và ảnh hưởng tới nhiều nhà dân xung quanh.

Cháy 8.000m2 kho xưởng ở Khu công nghiệp Phú Tài - Ảnh 3.

Lực lượng chữa cháy vẫn đang tiếp tục nỗ lực khống chế đám cháy - Ảnh: T.T

Do đám cháy bùng phát quá lớn nên lần lượt từng dãy nhà xưởng đổ sập. Sau đó, lửa tiếp tục cháy lan sang kho chứa nguyên liệu và xưởng sản xuất. Nguồn nguyên liệu chứa trong các kho xưởng như củi và dăm bào gần như bị cháy toàn bộ.

"Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân có khả năng do máy băm gỗ trong quá trình nghiền nát gặp kim loại phát sinh cháy nổ. Ước tính đám cháy lan rộng trên diện tích gần 8.000m2" - một lãnh đạo Công an Bình Định tại hiện trường thông tin.

Cháy 8.000m2 kho xưởng ở Khu công nghiệp Phú Tài - Ảnh 4.

Đám cháy thiêu rụi nhiều thiết bị, nhà xưởng tại Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài - Ảnh: T.T

Theo Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài, thiệt hại tuy chưa được thống kê chính xác nhưng 6.000 tấn nguyên liệu như củi và dăm bào chứa ở các kho đã bị lửa thiêu rụi, dây chuyền ở xưởng sản xuất viên nén có giá trị khoảng 120 tỉ đồng cũng bị lửa làm hỏng.

Cháy 8.000m2 kho xưởng ở Khu công nghiệp Phú Tài - Ảnh 5.

Một chiến sĩ đang tiếp cận đám cháy - Ảnh: T.T


THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên