Theo bà Viviane Reding, ủy viên của cơ quan tin học châu Âu, sự phát triển của ĐTDĐ trong giới thiếu niên là một điều tích cực, nhưng đồng thời nó cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm cho đối tượng này. Vì vậy, Ủy ban châu Âu cho rằng các công ty dịch vụ ĐTDĐ cần góp sức cho việc phòng tránh các nguy cơ xảy đến từ các cuộc gọi di động.
Theo thỏa thuận vừa được ký kết giữa EU với 15 công ty dịch vụ lớn của các nước, từ nay đến tháng 2-2008, các công ty sẽ soạn thảo các quy chuẩn tự điều chỉnh theo hướng ngăn chặn các cuộc gọi có tính cách khiêu dâm hay bạo lực đến các thuê báo là khách hàng thiếu niên. Và 12 tháng sau khi các quy chuẩn được thực thi, Ủy ban châu Âu sẽ kiểm tra và đánh giá tính hiệu quả của chúng.
Trong khuôn khổ này, các nhà cung cấp dịch vụ còn chú trọng việc kiểm soát thuê bao của khách hàng trưởng thành (trong các cuộc gọi đến các khách hàng thiếu niên), tăng cường các chiến dịch nâng cao nhận thức của phụ huynh và trẻ em đối với cuộc chiến chống những nội dung bất hợp pháp chuyển tải qua ĐTDĐ.
Giới chức trách cho rằng đây là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ĐTDĐ đồng thời đã có hành động "cực kỳ cần thiết trong việc đánh động sự chú ý của phụ huynh" đối với vấn đề liên lạc của trẻ qua điện thoại di động.
Theo các số liệu thống kê của Ủy ban châu Âu công bố năm 2005, 70% thiếu niên châu Âu từ 12 - 13 tuổi sở hữu một điện thoại di động và ở tuổi 8 - 9, tỉ lệ này là 23%. Theo các số liệu từ các chính quyền các nước, 92% thanh thiếu niên Đức từ 12 - 19 tuổi sử dụng ĐTDĐ, ở Ý, 31% trẻ từ 5 - 13 tuổi và tỉ lệ này lên đến 100% ở tuổi từ 14 - 18...
Trong số các công ty dịch vụ tham gia thỏa thuận này có công ty của Pháp như Bouygues Télécom, Orange và SFR, công ty Đức Deutsche Telekom, công ty Ý Telecom Italia hay công ty Anh Vodafone.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận