Việc áp dụng thuế Tobin, được đặt theo tên của nhà kinh tế học James Tobin đoạt giải Nobel năm 1981, sẽ mang về cho châu Âu 30-35 tỉ euro (38-44 tỉ USD)/năm so với 10-20 tỉ euro (13-25 tỉ USD) như dự đoán trước đó của giới chuyên gia.
11 thành viên của EU gồm Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Hi Lạp, Ý, Bồ Đào Nha, Áo, Estonia, Slovakia và Slovenia đã cam kết sẽ áp dụng thuế Tobin với mức thuế 0,1% đối với các giao dịch trái phiếu và cổ phiếu, mức thuế 0,01% đối với các giao dịch chứng khoán phái sinh. Các nước này hi vọng việc áp dụng thuế Tobin sẽ mang lại một tương lai “sáng sủa”, bởi mục tiêu của thuế Tobin là giới hạn các hoạt động đầu cơ và mang lại nguồn thu mới cho châu Âu nhằm khắc phục khủng hoảng kinh tế. Dự kiến thuế Tobin có hiệu lực từ năm 2014.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận