20/03/2012 00:53 GMT+7

Châu Á tăng gấp đôi quỹ chống khủng hoảng tiền tệ

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - ASEAN và Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đang có kế hoạch tăng gấp đôi quỹ chống khủng hoảng tiền tệ theo Sáng kiến Chiang Mai.

1aZnviZq.jpgPhóng to

Trong một ngân hàng ở Trung Quốc, một trong những nước tham gia Sáng kiến Chiang Mai - Ảnh: AFP

Nạn đầu cơ tiền tệ rất phổ biến ở châu Á những năm 1990, góp phần gây ra cuộc khủng hoảng tài chính khu vực năm 1998. Sáng kiến Chiang Mai là thỏa thuận hoán đổi tiền tệ gồm mạng lưới các khoản dự trữ ngoại hối do các nước đóng góp, nhằm giúp các nước giải quyết khó khăn về thanh khoản và tránh rơi vào khủng hoảng tài chính.

Báo Wall Street Journal dẫn lời ông Aladdin Rillo, giám đốc phòng giám sát hợp tác ASEAN tại Jakarta (Indonesia), cho biết 13 nước châu Á đang cân nhắc việc tăng quỹ này lên 240 tỉ USD so với mức đã cam kết năm 2010 là 120 tỉ USD.

“Các bất ổn kinh tế đang gia tăng” - Wall Street Journal dẫn lời ông Rillo. Dự kiến các thứ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước châu Á sẽ thông qua đề xuất này tại cuộc gặp ở Campuchia ngày 28-3. Sau đó, hội nghị các bộ trưởng tài chính 13 nước bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á, diễn ra ở Manila vào tháng 5-2012, sẽ chính thức thông qua.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên