Theo Stephen MacMahon, giám đốc viện Sức khỏe quốc tế George thuộc trường đại học Sydney (Úc), nếu các chương trình dự phòng với những biện pháp phòng chống không được thực hiện ngay lập tức, số người châu Á tử vong hay bị tai biến vì các căn bệnh tim mạch sẽ tăng mạnh so với phương Tây. Đây là kết luận dựa trên 46 công trình nghiên cứu được tiến hành tại chín nước hay lãnh thổ (Trung Quốc, Hong Kong, Thái Lan, Singapore, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan và New Zealand).
Bản báo cáo nghiên cứu còn cho biết những căn bệnh này còn tác động xấu đến nền kinh tế các nước châu Á, bởi rất nhiều nạn nhân thuộc tầng lớp lao động chuyên môn cũng như đặc biệt cao ở giới trẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận