Tại phiên tòa, Trực khai nhận vì nóng giận trong lúc cãi nhau nên đã ra tay giết chết chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (làm công nhân, 31 tuổi), người từng chung sống như vợ chồng với Trực nhiều năm.
Phóng to |
| Nguyễn Hữu Trực tại phiên tòa |
Mặc dù đã có vợ con tại tỉnh Bình Phước nhưng từ năm 2004, Trực đã có quan hệ tình cảm và thuê nhà chung sống như vợ chồng với chị Mai tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Cuối năm 2008, giữa hai người có mâu thuẫn nên Trực đã bỏ về Bình Phước.
Tháng 1-2009, chị Mai gọi Trực về dọn đồ để chị Mai trả phòng trọ, chia tay với Trực. Tối 10-1-2009, Trực về phòng trọ của chị Mai, ngồi đợi chị Mai đi dự tất niên với bạn bè về. Chị Mai đã uống rượu nên say, yêu cầu Trực bỏ vợ để sống cùng Mai, nếu không sẽ chia tay. Giữa hai người đã có cuộc cãi vã căng thẳng và Trực đã bóp cổ chị Mai đến chết.
Sau khi giết chết chị Mai, sợ bị phát hiện nên Nguyễn Hữu Trực đã nghĩ cách phi tang. Sáng hôm sau, Trực đưa xác chị Mai vào buồng tắm, dùng dao chặt thi thể chị Mai thành 16 phần, bỏ vào 8 bao ni lông màu đen rồi đem phi tang bằng cách bỏ tại nhiều đoạn kênh vắng trong thành phố. Ngoài ra, Nguyễn Hữu Trực còn chiếm đoạt của chị Mai chiếc xe gắn máy, điện thoại di động và nói với gia đình chị Mai là chị đã bỏ nhà đi nơi khác.
Khi một số bộ phận cơ thể của nạn nhân được phát hiện, gia đình nạn nhân đã tố cáo với cơ quan điều tra các hành vi đáng ngờ của Trực. Tháng 5-2009, Nguyễn Hữu Trực đã bị bắt và thừa nhận hành vi phạm tội.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận