Tuổi Trẻ Online có cuộc trao đổi nhanh với trưởng nhóm điều phối chiến dịch tại các miền.
![]() |
Các tình nguyện viên Giờ Trái đất 2011 tại TP.HCM đạp xe kêu gọi tắt điện vì môi trường vào sáng nay 26-3 - Ảnh: Trung Uyên |
Phạm Thu Hằng - trưởng nhóm điều phối Giờ Trái đất 2011 tại miền Bắc
![]() |
Phạm Thu Hằng - trưởng nhóm điều phối hoạt động chiến dịch Giờ Trái đất 2011 tại miền Bắc - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
* Có ý kiến cho rằng các hoạt động Giờ Trái đất còn nặng tính phong trào, thiếu thực tế, bạn nghĩ gì về điều này?
- Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường không phải chuyện một sớm một chiều. Tôi cho rằng tất cả hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất dù ít hay nhiều cũng đã và đang tác động đến cộng đồng, dẫn dắt mỗi người từ biết đến hiểu và hành động vì môi trường.
Ta hãy nhìn tới lợi ích to lớn, lâu dài mà chiến dịch đem lại: giúp cộng đồng hiểu ý nghĩa của tiết kiệm điện, dần tạo thói quen tiết kiệm năng lượng. Hãy tưởng tượng xem khi ai cũng có ý thức tiết kiệm điện thì sẽ giảm thiểu được khí thải CO2, góp phần giảm hiệu ứng nhà kính, chống biến đổi khí hậu.
* Trong các hoạt động Giờ Trái đất 2011, bạn thấy hoạt động nào lan tỏa mạnh nhất? Hoạt động nào ít thu hút nhất?
- Theo tôi, hoạt động lan tỏa nhất có lẽ là đạp xe tuyên truyền. Hoạt động này được bạn trẻ cả nước hưởng ứng nhiệt tình. Hoạt động ít thu hút các bạn trẻ tham gia có lẽ là hội thảo. Tuy nhiên, hoạt động này cũng đã thu hút nhiều bạn trẻ đang học chuyên ngành môi trường.
* Sau tối nay, các bạn sẽ làm gì để tinh thần Giờ Trái đất có trong mỗi ngày?
- Chúng tôi hiện vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể nhưng chắc chắn sau tối nay, các CLB, đội nhóm vẫn tích cực hoạt động để chia sẻ tinh thần bảo vệ môi trường đến cộng đồng.
* Lê Văn Sơn - SV ĐH Bách khoa Đà Nẵng, trưởng nhóm điều phối Giờ Trái đất 2011 tại miền Trung
![]() |
Lê Văn Sơn - SV ĐH Bách khoa Đà Nẵng, trưởng nhóm điều phối hoạt động chiến dịch tại miền Trung - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
* Có ý kiến cho rằng thắp nến trong Giờ Trái đất có phần lãng phí, làm Trái đất nóng lên. Bạn chia sẻ gì về điều này?
- Tôi cho rằng lo lắng ấy xuất phát từ việc chưa thật sự hiểu ý nghĩa chiến dịch. Tính về mặt năng lượng, ngay tại thời điểm tắt đèn trong Giờ Trái đất thì lượng năng lượng tiết kiệm được so với số đang phung phí không đáng là bao.
Mục đíchmà Giờ Trái đất hướng tới là thông qua phương tiện truyền thông sẽ làm thức tỉnh những hành động bảo vệ môi trường, khơi dậy trong mỗi người suy nghĩ về những hành động "xanh".
Cuộc sống cần ánh sáng - đó là điều ai cũng biết, vì vậy việc thay thế điện bằng nến là điều dễ hiểu. Như giải thích phía trên, việc hưởng ứng Giờ Trái đất, đưa Giờ Trái đất đến từng cá nhân, làm thay đổi suy nghĩ để sống xanh, sống thân thiện với môi trường mới là vấn đề quan trọng. Vì thế, tôi nghĩ thắp nến trong Giờ Trái đất là không lãng phí và mức độ ảnh hưởng đến việc Trái đất nóng lên sẽ thua xa so với dùng điện.
* Những khó khăn lớn nhất các tình nguyện viên chiến dịch đang đối diện có nhận được sự hỗ trợ từ địa phương?
- Khó khăn lớn nhất thường là tìm địa điểm tổ chức và kinh phí thực hiện. Năm nay, nhờ sự hỗ trợ từ phía Đoàn Trường ĐH Đà Nẵng và mạng lưới Thế hệ xanh VN nên những vẫn đề đó đã được giải quyết để việc hưởng ứng Giờ Trái đất tại Đà Nẵng được tiến hành thuận lợi.
Qua đây xin cảm ơn sâu sắc tới đơn vị đã tích cực hỗ trợ chúng tôi - các CLB đội nhóm hoạt động bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng.
* Lã Thúy Diễm Hằng - trưởng nhóm điều phối Giờ Trái đất 2011 tại miền Nam
![]() |
Lã Thúy Diễm Hằng - trưởng nhóm điều phối Giờ Trái đất 2011 tại miền Nam - Ảnh: Hồng Thắm |
* Được biết, đêm sự kiện Giờ Trái đất tại TP.HCM tối nay 26-3 sẽ có phần thắp 1.000 ngọn nến, bạn có lo ngại việc này có phần lãng phí?
- Việc thắp 1.000 ngọn nến đúng là mất một khoản tiền nhưng tôi nghĩ không hề phung phí, vì đây là hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng nên quan trọng nhất là thu hút sự chú ý của cộng đồng! Thắp nến cũng sẽ không làm Trái đất nóng lên vì so sánh những gì phát thải từ nến thì các khu công nghiệp, nhà máy còn thải ra gấp ngàn lần.
* Bạn tâm đắc nhất với hoạt động nào của Giờ Trái đất 2011 tại TP.HCM?
- Tôi nghĩ hoạt động ý nghĩa nhất là "Green tour" (tạm dịch: Hành trình xanh) đi qua các trường đại học. Ngoài tuyên truyền về Giờ Trái đất, chúng tôi còn giới thiệu các hoạt động môi trường của giới trẻ. Bên cạnh đó, tôi cũng trăn trở với hoạt động “Khu phố đồng hành cùng Giờ Trái đất” khi chưa thật sự thu hút người dân.
Các hoạt động của chiến dịch “G60+ - Giờ Trái đất và hơn thế nữa" tại các miền vào tối nay 26-3 Hải Phòng: từ 16g-18g, tuần hành những tuyến phố chính của thành phố Hải Phòng để tuyên truyền Giờ Trái đất, phát động ký tên hưởng ứng Giờ Trái đất. Từ 19g30-21g30, tại quảng trường Nhà hát thành phố và Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp có chương trình văn nghệ hưởng ứng Giờ Trái đất 2011, tắt đèn, thắp nến... Hà Nội: chương trình “Earth Melody” (Giai điệu Trái đất) tại ĐH Ngoại thương Hà Nội từ 19g30-22g với các nội dung: văn nghệ với các ca khúc về môi trường, tắt đèn... Đà Nẵng: hội trại xanh đang diễn ra (từ 25-3 đến 27-3) với các hoạt động: ghép tranh từ nắp chai, đạp xe cổ động Giờ Trái đất, nhảy tập thể... Đắk Lắk: các hoạt động diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, từ 14g-16g đạp xe tuyên truyền Giờ Trái đất, dọn vệ sinh hoa viên thành phố. Từ 16g-17g phát động người dân ký cam kết hành động vì hành tinh xanh. Phú Yên: từ 19g, đêm sự kiện Giờ Trái đất tại quán cà phê Nhịp Sống Trẻ (TP Tuy Hòa, Phú Yên) với các nội dung: tổng kết các hoạt động chiến dịch, tắt đèn... TP.HCM: 19g, đêm sự kiện Giờ Trái đất tại sân cỏ Huỳnh Đức - Trung tâm thể dục thể thao A41 (số 18C Cộng Hòa, Q.Tân Bình), với các hoạt động: thiết kế sản phẩm truyền thông, đếm ngược đến Giờ Trái đất, tắt điện, thắp nến, văn nghệ... Chương trình vào cửa tự do. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận