Theo ông Tùng, khoảng 46% chất thải rắn phát sinh từ các đô thị, 17% từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, còn lại là từ khu vực nông thôn, làng nghề và lĩnh vực y tế. “Dự báo đến năm 2015 tỉ lệ chất thải rắn tại đô thị sẽ tăng tới 51%, từ các hoạt động sản xuất công nghiệp tăng tới 22%, kèm theo mức tăng này thì mức độ độc hại cũng sẽ tăng lên” - ông Tùng cảnh báo.
Cũng theo ông Tùng, vấn đề lo lắng nhất hiện nay là tỉ lệ thu gom chất thải rắn công nghiệp, sinh hoạt và từ các đô thị hiện nay mới chỉ đạt mức 80%, ở khu vực nông thôn tỉ lệ còn thấp hơn khi chỉ đạt 40-55%. Trước thực tế trên, báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 đề xuất việc lập và triển khai quy hoạch chất thải rắn của tất cả các tỉnh thành phải gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời kiến nghị các bộ ngành quản lý chặt chẽ đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu vào mục đích sản xuất, tái chế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận