27/08/2022 13:25 GMT+7

‘Chân dài’ Việt Nam xuất sắc vào bán kết bóng chuyền nữ châu Á

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 27-8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lội ngược dòng giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Đài Loan ở tứ kết Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022 diễn ra tại Philippines.

‘Chân dài’ Việt Nam xuất sắc vào bán kết bóng chuyền nữ châu Á - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam là đội đầu tiên giành vé vào bán kết - Ảnh: AVC

Theo xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), tuyển nữ Đài Loan đứng thứ 58 thế giới trong khi Việt Nam hạng 84.

Tuy nhiên, thực lực tại giải đấu này cho thấy tuyển Việt Nam mới là đội được đánh giá "kèo trên". Ngoài ra, Việt Nam còn có "sếu vườn" Trần Thị Thanh Thúy vốn đã rất quen thuộc lối đánh của VĐV Đài Loan sau 2 mùa giải khoác áo CLB Attack Line (Đài Loan).

Nhưng vào trận, Đài Loan mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Những tay đập như Kan Ko Hui, Wu Fang Yu, Chen Tzu Ya, Chang Li Wen… liên tục khai thác lỗ hổng phòng ngự trên lưới của Việt Nam để ghi điểm.

Bên kia sân, các cô gái Việt Nam chệch choạc trong chuyền một, phối hợp tấn công thiếu sáng tạo và cả những cú đánh sau vạch 3m của Thanh Thúy cũng không phát huy tác dụng. Thế nên, tuyển Việt Nam đã thua ván này với tỉ số 19-25.

Bước sang ván thứ hai, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết liệt chỉ đạo học trò tấn công mạnh mẽ. Nhờ vậy, Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Trinh… mới tìm lại chính mình với những pha dứt điểm gọn ghẽ. Qua đó, Việt Nam đã thắng lại ván này với tỉ số 25-17.

Nhưng gió bỗng đổi chiều ở ván thứ ba, khi tuyển Việt Nam không còn giữ được sự ổn định trong lối chơi. Các tay đập Đài Loan liên tục dẫn điểm rồi thắng luôn 25-16.

Bị ép vào chân tường khi thua 2 sau 3 ván đầu tiên, các "chân dài" Việt Nam mới thực sự phát huy được khả năng của mình. Họ phối hợp tấn công nhuần nhuyễn, đẩy các cô gái Đài Loan vào thế rượt đuổi vất vả. Và đoàn quân của HLV Tuấn Kiệt đã thắng ván thứ tư với tỉ số 25-18.

Ván thứ 5 diễn ra vô cùng kịch tính. Đài Loan sớm vượt lên dẫn 9-6 nhưng các cô gái Việt Nam không hề có ý định buông xuôi. Họ kiên nhẫn thi đấu để có chuỗi lên 8 điểm liên tục rất khó tin, dẫn ngược đối thủ 14-9.

Bất chấp nỗ lực níu kéo trận đấu của đối thủ, các nữ tuyển thủ Việt Nam lên tinh thần và thắng luôn ván thứ năm quyết định với tỉ số 15-10, hoàn tất cuộc lội ngược dòng thắng 3-2 trước Đài Loan.

Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết. Đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng đấu sắp tới sẽ là đội chiến thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Iran.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên