01/08/2019 15:50 GMT+7

Chấn chỉnh tình trạng "loạn" homestay ở Phong Nha - Kẻ Bàng

LAM GIANG
LAM GIANG

TTO - Trên địa bàn một xã mà có tới 58 cơ sở kinh doanh lưu trú theo hình thức homestay và 52 khách sạn, nhà nghỉ dẫn đến đại hạ giá để cạnh tranh không lành mạnh.

Chấn chỉnh tình trạng loạn homestay ở Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật kiểm tra một cơ sở lưu trú ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch - Ảnh: Diệu Hương

Ngày 1-8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật vừa chỉ đạo UBND các cấp là xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch và các cơ quan như Công an tỉnh và huyện, Sở Du lịch, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khẩn trương chấn chỉnh những tồn tại trong phát triển du lịch tại xã Sơn Trạch, nơi có đến 58 cơ sở kinh doanh homestay.

Vì thời gian qua ở đây đã xảy ra tình trạng phát triển tự phát, nóng về số lượng cơ sở lưu trú, dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh như đại hạ giá phòng nghỉ (có lúc chỉ 30.000 đồng/phòng/đêm), gây ô nhiễm môi trường, chèo kéo khách, bán hàng rong, chất lượng phục vụ kém. 

Ông Thuật cũng yêu cầu các địa phương và ngành liên quan buộc các cơ sở lưu trú phải tuân thủ các quy định về giá trong kinh doanh dịch vụ du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo các điểm mua sắm và vui chơi, giải trí… Mô hình du lịch cộng đồng còn mang tính tự phát, nhân lực du lịch còn thiếu và yếu.

LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên