25/06/2021 04:52 GMT+7

Champions League không áp dụng luật bàn thắng sân khách từ mùa tới

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Tối 24-6, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) thông báo sẽ chính thức bỏ luật bàn thắng sân khách tại các giải đấu như Champions League hay Europa League từ mùa 2021-2022.

Champions League không áp dụng luật bàn thắng sân khách từ mùa tới - Ảnh 1.

Luật bàn thắng sân khách không còn được áp dụng tại Champions League mùa tới - Ảnh: REUTERS

Quy định này sẽ được áp dụng tại tất cả các giải đấu cấp CLB của UEFA, bao gồm các giải đấu cho nam, nữ và giải trẻ. Việc phân định thắng thua giữa các đội dự Champions League hay Europa League sẽ không còn phụ thuộc vào số bàn thắng ghi được trên sân khách.

Thay vào đó, theo UEFA, trong trường hợp hai đội có số bàn thắng bằng nhau sau 2 lượt trận, họ sẽ phải thi đấu thêm hiệp phụ trong trận lượt về. Nếu vẫn chưa phân thắng thua thì hai đội tiến hành đá luân lưu.

Luật bàn thắng sân khách đã được áp dụng từ năm 1965 để phân định thắng thua trong trường hợp hai đội có tổng tỉ số hòa. Đội nào có nhiều bàn thắng trên sân đối phương hơn sẽ là đội giành vé đi tiếp.

Chia sẻ về quy định mới, chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cho biết: "Dù không có được sự nhất trí hoàn toàn về quan điểm, nhiều HLV, CĐV và các bên liên quan đã đặt dấu hỏi về sự công bằng và bày tỏ mong muốn bỏ luật bàn thắng sân khách".

Ông Ceferin cũng giải thích rằng luật bàn thắng sân khách khiến đội chủ nhà trong trận lượt đi không mạo hiểm chơi tấn công, bởi họ sợ bị thủng lưới. Điều bất công cũng xảy ra với đội chủ nhà trong trận lượt về nếu như bị thủng lưới 1 bàn trong hiệp phụ, họ buộc phải ghi tới 2 bàn để giành vé đi tiếp.

Trong quá khứ, từng có nhiều CLB là "nạn nhân" của luật bàn thắng sân khách. Tại tứ kết Champions League mùa giải năm ngoái, Bayern Munich và Paris Saint-Germain có tổng tỉ số hòa 3-3. Nhưng đội bóng nước Đức bị loại vì để thua 2-3 trên sân nhà ở lượt đi, trong khi chỉ giành được chiến thắng 1-0 tại lượt về.

Hay tại bán kết mùa giải 2018-2019, Tottenham đã khiến Ajax "ôm hận" sau màn ngược dòng ấn tượng với thắng lợi 3-2 trong trận lượt về. Hai đội hòa nhau với tổng tỉ số 3-3, nhưng đội bóng nước Anh ghi tới 3 bàn trên sân khách trong khi Ajax chỉ ghi 1 bàn.

Đánh bại Man City, Chelsea vô địch Champions League 2020-2021 Đánh bại Man City, Chelsea vô địch Champions League 2020-2021

TTO - Rạng sáng 30-5, CLB Chelsea đã đánh bại Man City 1-0 ở trận chung kết tại Bồ Đào Nha để đăng quang chức vô địch Champions League 2020-2021.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên