29/10/2019 17:09 GMT+7

Chậm xử lý các trạm dừng chân 'chui' trên đèo Đại Ninh do hồ sơ nhiều sai sót

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Khi huyện Bắc Bình chuẩn bị ban hành quyết định cưỡng chế thì phát hiện các biên bản xử lý ban đầu có nhiều sai sót nên phải hủy toàn bộ, xác minh lại từ đầu khiến việc xử lý các trạm dừng chân 'chui' trên đèo Đại Ninh bị chậm theo.

Chậm xử lý các trạm dừng chân chui trên đèo Đại Ninh do hồ sơ nhiều sai sót - Ảnh 1.

Công trình xây dựng trạm dừng chân trái phép trên khu vực đèo Đại Ninh, quốc lộ 28B, huyện Bắc Bình, Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức ngày 29-10, ông Nguyễn Văn Tâm - phó chủ tịch UBND huyện Bắc Bình - cho biết vẫn chưa xử lý được các trường hợp xây dựng trạm dừng chân trái phép dọc quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh.

Theo ông Tâm, qua kiểm tra có 4 trạm dừng chân trái phép và 2 hộ dân khác lấn chiếm xây dựng tại rừng phòng hộ Sông Lũy dọc hai bên quốc lộ 28B, đoạn qua các xã Phan Sơn và Phan Lâm.

Các cá nhân sai phạm đều từ huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) sang, gồm các ông Trần Văn Lệ, Phạm Văn Tiên, Bùi Văn Hậu, Trần Văn Chiến, Trần Thành Công và bà Nguyễn Thị Huệ.

Địa phương xác định tổng diện tích đất bị lấn chiếm khoảng 6.400m2.

Ông Tâm cho biết thêm, các công trình sai phạm trên được xây dựng từ hơn một năm qua. Mặc dù địa phương phát hiện và lập biên bản xử lý nhưng do khu vực hiểm trở, nằm cách xa trung tâm, các hộ dân thường lợi dụng lúc trời tối đã lén lút xây dựng… nên không phát hiện kịp thời.

Đáng chú ý, khi địa phương chuẩn bị ban hành quyết định cưỡng chế thì lại phát hiện các cán bộ lập biên bản xử lý ban đầu có nhiều sai sót nên phải hủy toàn bộ, lại phải xác minh từ đầu… khiến việc xử lý bị chậm theo.

Cũng theo ông Tâm, căn cứ tiến độ xử lý vụ việc, địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế dứt điểm các công trình sai phạm trên vào giữa tháng 12.

Chậm xử lý các trạm dừng chân chui trên đèo Đại Ninh do hồ sơ nhiều sai sót - Ảnh 2.

Công trình xây dựng trạm dừng chân trái phép trên khu vực đèo Đại Ninh, quốc lộ 28B, huyện Bắc Bình, Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, thời gian gần đây trên quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh thuộc huyện Bắc Bình xuất hiện hàng loạt trạm dừng chân trái phép.

Điều đáng nói, các cá nhân bất chấp san ủi đất rừng, lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ... để lập các trạm dừng chân trên.

Quốc lộ 28B dài 69km, nối hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Đây là đoạn đường ngắn nhất nối hai thành phố du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng) và Phan Thiết (Bình Thuận).

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên