Việc chậm tiến độ hơn hai năm đã khiến công trình này đội vốn 211 tỉ đồng. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp thông báo tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm do Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 TP.HCM (Khu 2) tổ chức ngày 19-3.
Theo kế hoạch ban đầu, dự án được triển khai năm 2008 và dự kiến hoàn thành năm 2012. Tuy nhiên theo Khu 2, do công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Q.9, Q.Thủ Đức và phía Bình Dương chậm, đến năm 2010 Khu 2 mới nhận được mặt bằng chưa hoàn chỉnh và đến nay mới thi công được 10% khối lượng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận