27/07/2013 10:01 GMT+7

Chấm thi đại học 2013: Hàng ngàn bài thi 0 điểm

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TT - Có đến hàng ngàn bài thi tuyển sinh ĐH bị điểm 0, tập trung vào môn toán và lịch sử. Nhiều thí sinh mất cơ hội trong kỳ tuyển sinh năm nay do bị điểm liệt (0 điểm).

J3DCfVy1.jpgPhóng to
Chấm thi môn lịch sử tại Trường ĐH Sài Gòn - Ảnh: Như Hùng

Thống kê từ nhiều trường ĐH đã công bố điểm thi cho thấy rất nhiều bài thi bị điểm 0, tập trung chủ yếu ở các môn tự luận.

Trong số đó, bài thi môn toán bị điểm 0 nhiều nhất, kế đến là lịch sử. Các môn văn, địa lý cũng có điểm 0 nhưng không nhiều.

Đây là các thí sinh có điểm thi các môn sau khi đã loại trừ trường hợp thí sinh bỏ thi. Nhiều thí sinh đạt điểm khá hai môn còn lại nhưng lại bị một môn 0 điểm (điểm liệt) nên không còn cơ hội xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Tại Trường ĐH Cần Thơ có đến 700 bài thi môn toán bị điểm 0, nhiều nhất là khối A với 264 bài, khối B 237 bài, khối D1 95 bài. Hơn 600 thí sinh vừa thoát ngưỡng điểm liệt môn toán (đạt 0,25 điểm).

Ở khối C, môn lịch sử có đến 97 bài thi bị điểm 0, môn địa ba bài và môn văn có hai bài thi 0 điểm. Thậm chí bài thi trắc nghiệm môn vật lý cũng có thí sinh bị điểm 0.

Tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, 200 bài thi môn toán các khối bị điểm 0, 155 thí sinh chỉ đạt 0,25 điểm. Với 24.000 thí sinh dự thi vào trường, chỉ có chưa tới 30% thí sinh đạt điểm 5 trở lên.

Trường ĐH Đà Lạt cũng có đến 146 bài thi môn toán điểm 0, 121 thí sinh đạt 0,25 điểm, chưa đến 25% bài thi đạt điểm trung bình trở lên. Trường ĐH Hàng hải có 184 điểm 0 môn toán, Trường ĐH Phạm Văn Đồng có 49 bài thi môn sử bị điểm 0.

Tại Trường ĐH Luật TP.HCM có 46 bài thi môn sử 0 điểm, Trường ĐH Y dược Cần Thơ có 188 bài thi môn toán 0 điểm, Trường ĐH Thủ Dầu Một có gần 20 bài thi môn toán và 50 bài thi môn lịch sử 0 điểm...

Điều đáng nói là nhiều thí sinh có điểm thi các môn còn lại khá cao nhưng lại bị điểm liệt môn toán nên đã không còn cơ hội xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Chẳng hạn thí sinh T.T.T.N. dự thi khối A vào Trường ĐH Cần Thơ đạt 4,5 điểm môn lý, 6 điểm môn hóa nhưng môn toán 0 điểm. Hay như thí sinh N.C.H. dự thi vào Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đạt 6,5 điểm môn vật lý, 5 điểm môn hóa nhưng môn toán lại bị điểm 0.

Một cán bộ chấm thi môn lịch sử tại Trường ĐH Sài Gòn cho biết có thí sinh viết kín 10 trang giấy thi nhưng không có điểm nào do viết lan man, không đúng ý.

“Đề thi ĐH môn lịch sử năm nay dễ như đề thi tốt nghiệp THPT, chỉ cần chịu khó học bài là có điểm, không hiểu sao rất nhiều thí sinh lại không làm được ý nào để cho điểm. Số bài thi 0 điểm khá nhiều. Có thí sinh làm hai tờ giấy thi, thậm chí có thí sinh viết kín 10 trang giấy - hơn hai tờ giấy thi - nhưng vẫn phải cho điểm 0” - vị cán bộ này chia sẻ.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên