04/03/2006 15:21 GMT+7

Chăm sóc trẻ bị động kinh tại nhà như thế nào?

Theo Sức khỏe & đời sống
Theo Sức khỏe & đời sống

Động kinh là bệnh phổ biến, có tỷ lệ cao ở trẻ em VN, chiếm 60% tổng số người mắc bệnh. Bệnh có những mức độ nặng nhẹ khác nhau, do vậy cần được phát hiện và điều trị sớm.

aj0F2wMb.jpgPhóng to
Châm cứu chữa bại não tại Viện châm cứu Việt Nam

Bệnh động kinh được thể hiện ở sự co giật chân tay, run giật nửa người hay cả hai tay hai chân, con mắt nhìn ngược, giật mắt rồi giật chân tay; có những cơn lặng người (cơn vắng ý thức) hay đột nhiên trẻ mềm nhũn hoặc tím ngắt... Các cơn giật kéo dài vài chục giây đến một phút và được lặp đi lặp lại ở nhiều ngày khác.

Có nhiều nguyên nhân gây động kinh ở trẻ em như do đẻ ngạt, chấn thương sản khoa, sau nhiều lần sốt cao co giật, sau viêm màng não mủ, sau chảy máu nội sọ, hoặc bệnh não bẩm sinh, hay có thể có tính chất di truyền. Nhưng điều đáng lưu ý là cho đến nay 50% ca bệnh người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Bệnh phải được các thầy thuốc nhi khoa thần kinh, tâm thần chẩn đoán, điều trị ngoại trú lâu dài trong 2-3 năm.

Cách xử trí khi trẻ lên cơn co giật

- Trước tiên ta phải đặt trẻ ở tư thế nằm. Đặt nằm nghiêng sang bên phải để đề phòng trẻ khi bị nôn thì chất nôn ra không chảy vào miệng, tránh bị sặc, hoặc dễ dàng móc nước bọt, chất nôn khi trẻ bị co giật kéo dài.

- Cởi bỏ khăn quấn cổ, cúc áo để trẻ dễ thở.

- Nhanh chóng đặt khăn mặt hoặc vật nhựa mềm giữa hai hàm răng để trẻ không cắn vào lưỡi.

- Không nên giữ chặt trẻ khi trẻ đang lên cơn.

- Điều cốt yếu là phải quan sát xem trẻ giật như thế nào, bắt đầu từ đâu, run giật cơ nào, hai bàn tay co cứng, nắm chặt hay ưỡn cứng. Càng mô tả kỹ được cơn giật bao nhiêu thì càng tạo điều kiện cho bác sĩ phân loại được cơn động kinh và sẽ chọn được thuốc kháng động kinh thích hợp. Vì có trường hợp bác sĩ chưa có điều kiện chứng kiến cơn giật mà chỉ nghe qua gia đình kể lại và dựa vào kết quả điện não đồ để kê đơn.

- Nên cặp nhiệt độ, nếu trẻ bị sốt cần cho uống thuốc hạ sốt.

- Gia đình nên ghi nhật ký ngày giờ, tháng năm lên cơn, kiểu giật.

Gia đình, người thân có thể giúp gì khi trẻ bị động kinh?

Về dinh dưỡng: Cho trẻ ăn đủ chất, đặc biệt là trẻ dưới một tuổi (từ tháng thứ 6 trở đi, ngoài sữa mẹ trẻ cần được ăn thức ăn bổ sung). Ăn đều đặn giữa các bữa vì trẻ cần chất đường, đạm, béo...

Chú ý làm sao cho trẻ tránh được stress, căng thẳng thần kinh do học tập liên miên. Không nên quát, đánh đập trẻ hoặc dọa trẻ ở trạng thái sợ hãi, ức chế, nên nhẹ nhàng âu yếm với trẻ.

Không nên kể về bệnh tật của trẻ cho người khác trước mặt trẻ vì thế sẽ tạo cho trẻ ấn tượng có bệnh, dẫn đến trẻ tự ti, có thể tạo ra những hành động bất thường giả bệnh.

Cho trẻ uống thuốc tuân theo chỉ định của bác sĩ, thường các thuốc chống giật uống 2-3 lần/ngày (sáng, trưa, tối). Phải cho trẻ uống thuốc đều đặn, liên tục không buổi nào nghỉ để duy trì thường xuyên nồng độ thuốc trong cơ thể.

Nếu trẻ ốm, ngoài thuốc để điều trị bệnh đó thì vẫn phải uống thuốc chống giật. Tuy nhiên cha mẹ phải nói rõ với bác sĩ khám bệnh về thuốc trẻ đang sử dụng để tránh tương tác thuốc.

Liều uống thuốc, cần bắt đầu từ liều thấp sau tăng dần. Khi mới uống thuốc có thể trẻ vẫn lên cơn co giật. Nếu cơn co giật không giảm nên gặp bác sĩ thường xuyên hơn để có hướng tăng liều thuốc hoặc cho trẻ nhập viện để điều trị cắt cơn giật.

Nên chú ý các biểu hiện do tác dụng phụ của thuốc như ngủ nhiều, tiêu chảy, nổi mẩn trên da, buồn nôn.

Không nên tự động ngừng thuốc. Có nhiều gia đình thấy trẻ không giật nữa đã dừng thuốc, nhưng sau một thời gian, kể cả vài năm trẻ lại xuất hiện bệnh. Đồng thời cũng không nên tự ý giảm liều thuốc, giảm liều thuốc chỉ khi có chỉ định của bác sĩ, đó là khi trẻ đã điều trị được một năm kể từ ngày không có cơn co giật nào và kết hợp với điện não đồ ổn định. Giảm từ từ thấp dần, cứ 3 tháng một lần.

Trẻ đang uống thuốc chống giật nhưng không có cơn co giật nữa có thể cho trẻ đến trường, cũng nên báo cho thầy cô giáo biết là trẻ có bệnh để nếu trẻ có lên cơn ở lớp thì thầy cô, bạn bè có hướng xử trí.

Tóm lại, trẻ mắc bệnh động kinh phải được theo dõi, điều trị liên tục, lâu dài thì mới có thể chữa khỏi, nếu không được điều trị và điều trị không đúng dễ dẫn đến trẻ bị thiểu năng trí tuệ, rối loạn hành vi tác phong. Vì vậy các bậc cha mẹ không nên chủ quan với các biểu hiện khác thường của trẻ và khi phát hiện bệnh cần chăm sóc trẻ chu đáo, đúng theo hướng dẫn của thầy thuốc.

Theo Sức khỏe & đời sống
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên