Nội dung do Công ty TNHH Dược phẩm GSK Việt Nam thực hiện với sự đóng góp ý kiến chuyên môn của GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng - Ảnh: DNCC
Già hóa dân số không chỉ đơn thuần là câu chuyện về tuổi tác, mà còn là câu chuyện về gánh nặng bệnh tật.
Theo thống kê từ Bộ Y tế, thời gian đau ốm trong cả cuộc đời người Việt khá lớn, chiếm khoảng 15,3 năm. Đáng chú ý hơn, người cao tuổi thường phải đối mặt đồng thời với nhiều bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch… Chính các bệnh này lại làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, có thể kể đến như các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.
Nói cách khác, bệnh mạn tính và bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng không tồn tại tách biệt mà có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, khiến vòng xoáy bệnh tật trở nên phức tạp và khó kiểm soát hơn ở người lớn tuổi.
Trong bối cảnh đó, chủ động phòng bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng - thông qua chủng ngừa - trở thành một trong những trụ cột quan trọng của chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn diện; và bác sĩ điều trị sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đánh giá nguy cơ, tư vấn dự phòng, quản lý bệnh nền và xây dựng kế hoạch chăm sóc cá thể hóa cho từng người bệnh.
Vậy làm thế nào để xây dựng chiến lược chăm sóc sức khỏe phù hợp cho người lớn tuổi, giúp họ trải qua tuổi già khỏe mạnh và độc lập? Đây sẽ là nội dung chính được chuyên gia GS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng, chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội chia sẻ tại tọa đàm "Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên già hóa dân số: Chủ động phòng bệnh để sống khỏe".
Tọa đàm sẽ được phát sóng vào lúc 12 giờ ngày 16/4/2026 trên báo/youtube/ Fanpage Báo Tuổi Mời quý vị khán giả cùng theo dõi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận