16/07/2013 16:15 GMT+7

Chăm sóc 330 bé đười ươi mồ côi

THIÊN NHIÊN (Theo Guardian)
THIÊN NHIÊN (Theo Guardian)

TTO - Tờ Guardian ngày 15-7 giới thiệu những hình ảnh cảm động cho thấy được tình thương bao la của con người dành cho 330 chú đười ươi mồ côi tại Trung tâm kiểm dịch và chăm sóc đười ươi ở đảo Borneo, Indonesia.

Hiện có 330 đười ươi mồ côi được chăm sóc tại trung tâm. Đa số các chú đười ươi này được các kiểm lâm giải cứu từ những kẻ săn trộm động vật hoang dã.

Hằng ngày đười ươi được nhân viên "bảo mẫu" ở trung tâm tắm rửa sạch sẽ rồi thả chung vào một cái rổ lớn được lót khăn êm. “Các con ở chơi trong đây, không được bò đi đâu nhé!”, các "bảo mẫu" âu yếm nói đùa với những bé đười ươi.

Các bé đười ươi còn được cho uống sữa, cho ra ngoài hít thở không khí trời để thích nghi với môi trường tự nhiên.

Trong một báo cáo gần đây đăng trên tờ Mongabay.com, hiện loài đười ươi được phân loại ở mức “nguy cấp” trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). Hiện chỉ còn 45.000 - 69.000 con đười ươi trong tự nhiên do bị phá hủy môi trường sống và săn bắn.

Do đó rất cần những nơi như Trung tâm kiểm dịch và chăm sóc đười ươi ở đảo Borneo để bảo tồn loài động vật này.

EJ0hxz9L.jpgPhóng to
Một “bảo mẫu” đang tắm cho đười ươi - Ảnh: Suzi Eszterhas/Minden Pictures/Solent News
JAteov6g.jpgPhóng to
Sau khi tắm xong, chú đười ươi này tự tay dùng khăn lau khô cơ thể
PJeXg1F9.jpgPhóng to
Các bé đười ươi sau khi tắm sạch sẽ được các “bảo mẫu” thả chung vào một cái rổ lớn có lót khăn và được họ căn dặn: “Các con ở chơi trong đây, không được bò đi đâu nhé!”
QIzxXcw5.jpgPhóng to
Bé đười ươi đã quen dần với sự chăm sóc của con người.
7tvwEpGZ.jpgPhóng to
Đười ươi được cho ra ngoài hít thở khí trời
THIÊN NHIÊN (Theo Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên