08/06/2020 18:46 GMT+7

Cha và con trai học lớp 11 chết bất thường dưới giếng hoang

TTXVN - HÀ ĐỒNG
TTXVN - HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 8-6, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân hai cha con chết bất thường dưới giếng của một gia đình ở thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Cha và con trai học lớp 11 chết bất thường dưới giếng hoang - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đưa thi thể 2 cha con ông Nghiêm từ dưới giếng lên chiều 8-6 - Ảnh công an cung cấp

Theo đó, khoảng 13h ngày 8-6, tại thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, người dân phát hiện có hai người chết bất thường. 

Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Nghiêm (sinh năm 1970) và con trai là Lê Văn Quý (sinh năm 2003, hiện đang học lớp 11). 

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng và nhân chứng tại địa phương, khoảng 13h30 ngày 8-6, hàng xóm nghe tiếng ông Nghiêm kêu thất thanh. Sau đó, mọi người đến nhà ông Nghiêm thì phát hiện ông và cháu Quý đã chết dưới giếng của gia đình.

Giếng này sâu khoảng 6m, trước kia gia đình thường lấy nước sinh hoạt nhưng nhiều năm nay bỏ hoang nên giếng có nhiều rác thải.

Đến khoảng 16h ngày 8-6, thi thể hai nạn nhân đã được lực lượng chức năng đưa lên bờ. 

Thiếu tá Nguyễn Văn Đính - trưởng Công an xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc - cho biết khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử lực lượng có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo cơ quan chức năng đến xử lý, điều tra vụ việc. 

Hiện trường đang được lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, hiện chưa thể khẳng định nguyên nhân vụ việc do án mạng, tự tử hay tai nạn. 

Theo chính quyền địa phương, gia đình ông Nghiêm có 5 người. Thời điểm xảy ra vụ việc, người vợ và con gái vắng nhà, chỉ có mẹ ông Nghiêm ở nhà song bà không nắm được tình hình.

Phát hiện người đàn ông chết dưới giếng nước Phát hiện người đàn ông chết dưới giếng nước

TTO - Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông tại giếng nước nhỏ nằm trên đường Tết Mậu Thân.

TTXVN - HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên