27/03/2013 20:36 GMT+7

Cha đập chết con 16 tháng tuổi vì khóc đòi mẹ

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Con càng khóc lớn, người cha nắm vai con nhấc lên rồi đập mạnh xuống chiếu trải trên nền gạch hai lần.

Ngày 27-3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng (23 tuổi, trú tại ấp Hải Hòa, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội giết người.

Trước đó trưa 26-3, Hùng được vợ là chị Đặng Thị Sơn Đào (23 tuổi) nhờ trông hai con là Nguyễn Văn Hải (sinh 3-11-2011) và con trai út chưa đầy ba tháng tuổi. Trong lúc trông con, Hải khóc đòi mẹ nên Hùng tát hai cái vào mặt cháu.

Cháu Hải càng khóc lớn, Hùng nắm vai cháu Hải nhấc lên rồi đập mạnh xuống chiếu trải trên nền gạch hai lần. Lúc này, cháu Hải hết khóc, Hùng bồng con lên thì đã tím tái. Hùng đưa con đi cấp cứu nhưng đã muộn.

Nguyên nhân cháu Hải tử vong được xác định do chấn thương sọ não.

Sau khi đánh chết con, Hùng bỏ trốn khỏi nhà.

Đến 21g ngày 26-3, công an đã bắt được Hùng khi đang lẩn trốn tại nhà dân.

Công an thị trấn Long Hải cho biết Hùng là đối tượng đang bị theo dõi vì nghiện ma túy và từng đi trộm chó. Trước đó, Hùng từng bị tòa án xử phạt 8 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên