09/12/2022 09:49 GMT+7

Celine Dion mắc chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp, hủy hoãn hàng loạt buổi diễn

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Nữ ca sĩ nhạc pop Celine Dion rơi nước mắt khi tiết lộ cô mắc hội chứng Stiff-Person, một dạng rối loạn thần kinh, ảnh hưởng đến việc ca hát và vì vậy quyết định hoãn hoặc hủy một loạt buổi biểu diễn ở châu Âu sắp tới.

Celine Dion mắc chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp, hủy hoãn hàng loạt buổi diễn - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ Celine Dion trong một buổi biểu diễn ở Paris, Pháp, năm 2017 - Ảnh: AFP

Trong đoạn video đăng trên mạng Instagram ngày 8-12, nữ ca sĩ người Canada cho biết cô đã gặp các vấn đề về sức khỏe trong "một thời gian dài".

Theo Celine Dion, hội chứng Stiff-Person gây ra những cơn co thắt "ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hằng ngày của tôi, đôi khi gây khó khăn khi tôi đi lại và không cho phép tôi sử dụng dây thanh quản để hát như tôi vẫn thường làm".

"Tôi rất đau lòng khi phải nói với các bạn hôm nay rằng điều này có nghĩa là tôi sẽ không sẵn sàng để bắt đầu lại chuyến lưu diễn ở châu Âu vào tháng 2-2023", cô nói. Như vậy, lịch trình của cô vào mùa xuân năm sau sẽ được dời sang năm 2024 và chương trình vào mùa hè sẽ bị hủy.

Celine Dion, 54 tuổi, cho biết cô được các con và đội ngũ bác sĩ hỗ trợ hằng ngày nhưng nói rằng "đó là một cuộc đấu tranh". Nữ ca sĩ nói hội chứng mà cô mắc có tỉ lệ 1 trên 1 triệu người trên thế giới.

Lần đầu tiên cô đề cập đến những cơn co thắt là khi hoãn chuyến lưu diễn châu Âu vào đầu năm nay.

Theo Viện Rối loạn thần kinh và đột quỵ quốc gia (Mỹ), hội chứng Stiff-Person là "một hội chứng tiến triển hiếm gặp, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đặc biệt là não và tủy sống".

"Các triệu chứng có thể bao gồm cứng cơ cực độ, co cứng và co thắt đau đớn ở thân và tứ chi, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng vận động. Sự co thắt có thể tạo ra đủ lực để làm gãy xương", viện này giải thích trên Đài CNN, cho biết các phương pháp điều trị có thể "cải thiện các triệu chứng… nhưng sẽ không chữa khỏi chứng rối loạn này".

Celine Dion xuất thân từ một thị trấn nhỏ ở Quebec, Canada, và nổi tiếng khắp thế giới vào những năm 1990 với những bài hit như My Heart Will Go On, ca khúc chủ đề cho bộ phim đoạt giải Oscar Titanic của đạo diễn James Cameron, và The Power of Love. Các buổi biểu diễn của cô trên khắp thế giới liên tục "cháy vé". Thành công đó giúp cô có hợp đồng biểu diễn thường xuyên tại Las Vegas, Mỹ.

"Tôi sẽ nhớ các bạn nhiều lắm. Tôi nhớ tất cả các bạn, nhớ việc đứng trên sân khấu, biểu diễn cho các bạn. Tôi luôn cống hiến 100% trong các buổi diễn của mình, nhưng tình hình bây giờ của tôi không cho phép tôi cống hiến điều đó.

Hy vọng rằng tôi đang trên đường phục hồi. Đây là trọng tâm của tôi", nữ ca sĩ nói khi kết thúc thông báo và cảm ơn những người luôn dõi theo cô và gửi những lời chúc động viên và ủng hộ cô trên mạng xã hội.

Đổi tên thành Celine Dion, nam thanh niên nhận cái kết siêu hài Đổi tên thành Celine Dion, nam thanh niên nhận cái kết siêu hài

Một thanh niên 30 tuổi sống tại Mỹ quyết định đổi tên thành Celine Dion trong tình trạng say ngất ngưởng vì men rượu và giai điệu quá mê đắm của nữ ca sĩ.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên