01/08/2019 11:36 GMT+7

CĐV TP.HCM muốn góp tiền tự đóng phạt thay cho CLB vì lỗi chửi trọng tài

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Các CĐV thuộc Hội CĐV bóng đá TP.HCM đang kêu gọi nhau đóng góp tiền để tự đóng phạt thay cho ban tổ chức trận đấu của CLB TP.HCM sau khi bị Ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) phạt vì chửi trọng tài trên sân Thống Nhất ở vòng 18 V-League 2019.

CĐV TP.HCM muốn góp tiền tự đóng phạt thay cho CLB vì lỗi chửi trọng tài - Ảnh 1.

Các cầu thủ TP.HCM đến khán đài B cảm ơn các CĐV sau trận TP.HCM - Hà Nội ở vòng 18 - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong trận tiếp đương kim vô địch Hà Nội, đội đầu bảng TP.HCM dù chỉ còn có 10 người trên sân từ phút 57 và bị dẫn 2-1 đã chơi kiên cường đến phút cuối cùng để rồi có bàn gỡ hòa quý giá 2-2 ở phút 90+7.

Nhưng hạt sạn không đáng có chính là việc các CĐV TP.HCM vì quá bức xúc với nhiều quyết định của trọng tài nên đã phản ứng và có những lời lẽ lăng mạ thô tục đối với trọng tài. Vì thế,  Ban kỷ luật VFF đã phạt ban tổ chức trận đấu của CLB TP.HCM 15 triệu đồng vì để xảy ra hình ảnh không đẹp này.

Điều đáng nói là ngay say khi có án phạt, các thành viên Hội CĐV bóng đá TP.HCM đã lên mạng kêu gọi nhau đóng góp để tự đóng phạt. "Mình  có  ý  kiến  này . Mình  làm  mình  chịu. Không để CLB đóng  phạt  cho hội . Anh em trong hội hãy đóng  góp  của  ít  lòng  nhiều để  đủ  số  tiền  đóng  phạt", một thành viên chia sẻ. 

Đề nghị này nhận được khá nhiều đồng tình. Nhưng bên cạnh đó, các thành viên hội phản ứng về quyết định của Ban kỷ luật vì "trọng tài bắt không đúng, chẳng lẽ chúng tôi đứng nhìn đội bóng của mình bị thổi ép dưới sân". 

CĐV TP.HCM muốn góp tiền tự đóng phạt thay cho CLB vì lỗi chửi trọng tài - Ảnh 2.

Lời kêu gọi đóng góp của các thành viên Hội CĐV bóng đá TP.HCM - Ảnh chụp màn hình

Nhưng trong đám đông có không ít người không giữ được bình tĩnh ấy, có một CĐV vẫn kiên trì kêu gọi và khuyên nhủ các thành viên trong hội. Đó là anh Nguyễn Thế Đức - cựu CĐV của CLB Cảng Sài Gòn - trước đây. 

Anh chia sẻ: "Có chơi có chịu. Đề nghị anh Đỗ Thế Phong (hội trưởng - PV) lên phương án để anh em cùng đóng phạt. Chúng ta chửi trọng tài cũng không phải là hay vì trên sân còn người già, các em nhỏ nhiều. Chúng ta tự đóng phạt để răn lòng mình, lên sân ở những trận đấu sau đừng chửi nữa".

Nói về ý kiến của mình, anh Nguyễn Thế Đức cho biết: "CLB TP.HCM và Hội CĐV bóng đá TP.HCM cần phải có nhiều hình ảnh đẹp để kéo khán giả tới sân cổ vũ cho đội bóng. Chuyện trọng tài sai đã có BTC, không phải cứ chửi bới là giải quyết được vấn đề. 

Chủ nhật này (4-8), CLB TP.HCM sẽ tiếp Sanna Khánh Hòa ở vòng 19 trên sân Thống Nhất, chúng tôi sẽ kêu gọi đóng góp ngay trên khán đài để có thể tự mình đóng phạt hoặc chia sẻ một phần với CLB sau sự cố vừa qua".

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên