19/05/2011 00:18 GMT+7

CĐV Thái đòi sớm bầu lại FAT

T.A.
T.A.

TT - Ngày 17-5, CĐV Thái Lan đã biểu tình bên ngoài SVĐ Supachalasai đòi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) khẩn cấp tổ chức cuộc bầu lại chức chủ tịch và ban lãnh đạo mới.

TT - Ngày 17-5, CĐV Thái Lan đã biểu tình bên ngoài SVĐ Supachalasai đòi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) khẩn cấp tổ chức cuộc bầu lại chức chủ tịch và ban lãnh đạo mới.

Nhóm biểu tình khoảng 100 người. Họ từng phản đối FAT, đòi chủ tịch Worawi Makudi từ chức sau khi tuyển Thái Lan bị loại sớm ở AFF Suzuki Cup 2010 - một trong những kết quả tồi tệ của bóng đá nước này trên đấu trường quốc tế thời gian qua.

Nhưng lần này những người biểu tình không ép ông Makudi từ chức chủ tịch FAT mà chỉ muốn FAT sớm hoạt động bình thường trở lại để vạch chiến lược cho bóng đá Thái Lan. Silawat Srisawad - một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình - nói với nhật báo Bangkok Post (Thái Lan): “Chúng tôi không thể tiếp tục im lặng. Điều chúng tôi muốn là sự phát triển của bóng đá Thái Lan”.

Ông Makudi và ủy ban điều hành FAT đã tự ý hủy cuộc bầu cử ngày 6-5 vì cho rằng nhiều đại biểu bầu hơn một phiếu. Tuy nhiên, giới truyền thông Thái Lan đánh giá ông Makudi hủy bầu cử vì sợ thất bại trước đối thủ cạnh tranh Virach Chanpanich.

Những người biểu tình giương cao tấm băngrôn có dòng chữ: “Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ bất cứ ai được chọn cho nhiệm kỳ tới. Nếu Worawi Makudi tái đắc cử, chúng tôi sẵn sàng cho ông ấy một cơ hội. Nhưng nếu bóng đá Thái vẫn tiếp tục đi xuống thì chúng tôi sẽ lại lên tiếng”.

T.A.

T.A.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên