19/07/2016 06:22 GMT+7

CĐV ngày càng mất niềm tin vào bóng đá VN

N.K. - S.H. GHI
N.K. - S.H. GHI

TT - Các chuyên gia bóng đá VN cho rằng chính vì mất niềm tin nghiêm trọng vào bóng đá Việt nên hễ trận đấu nào có tỉ số hay diễn biến bất thường là CĐV đều cho rằng “có mùi”.

Tuổi Trẻ ghi lại ý kiến của các chuyên gia

* Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: “CĐV suy diễn hợp lý”

Điều đáng buồn là bóng đá VN thời gian qua khiến người hâm mộ mất niềm tin. Vì thế, người ta khi xem những trận có tỉ số hơi ngạc nhiên một chút là nghi ngờ rồi suy diễn ngay. Mà sự suy diễn đó nhiều khi lại rất hợp lý. Bởi vì bóng đá VN có minh bạch đâu. Như chuyện ông Nguyễn Văn Mùi vừa làm trưởng ban trọng tài VFF, vừa là phó trưởng ban tổ chức giải - vừa đá bóng vừa thổi còi như thế thì làm gì còn sự minh bạch. Rồi chuyện một ông chủ bốn đội bóng nữa. Nên khi bốn đội bóng này gặp nhau, người ta lại suy diễn thế này thế kia.

Trận Sài Gòn hòa Hải Phòng 3-3 trên sân Thống Nhất chiều 17-7 ở vòng 16 V-League bị nhiều CĐV nghi vấn. Ảnh: N.K
Trận Sài Gòn hòa Hải Phòng 3-3 trên sân Thống Nhất chiều 17-7 ở vòng 16 V-League bị nhiều CĐV nghi vấn. Ảnh: N.K

 

Mà các trận đấu có tỉ số cao bất thường ở V-League 2016 diễn ra trong mùa Euro 2016 dư luận nghi ngờ theo tôi là có cơ sở. Bởi vì bóng đá VN trong suốt một quá trình có những lúc rất khan hiếm bàn thắng, tiền đạo gặp nhiều khó khăn trong việc ghi bàn. Có những trận đấu căng thẳng mà chỉ có kết quả hòa, không có bàn thắng nào cả. Thế mà tự nhiên trong thời gian vừa qua, khi người ta “bận” xem Euro 2016 thì bàn thắng lại nở rộ. Trong khi có những bàn thua rất buồn cười, diễn ra trong vòng có vài phút.

Đáng ngờ nhất trong số này là trận QNK Quảng Nam - Sài Gòn ở vòng 14, khi đội chủ nhà dẫn trước 3-0 đến tận phút 84 nhưng lại để đội khách ghi liền 3 bàn trong vòng chưa đến 7 phút để gỡ hòa 3-3. Rồi trận Hải Phòng - Đồng Tháp diễn ra ở vòng 14 cũng thế. Đội chủ nhà bị dẫn 0-2 chỉ sau 26 phút nhưng sau đó ghi liền 3 bàn trong vòng 13 phút ở hiệp hai để thắng ngược đối thủ 3-2. Đây là những tỉ số bất thường, và cũng không loại trừ khả năng có một nhóm cầu thủ chơi cá độ nên chủ động cho trận đấu "nổ tài" (có nhiều bàn thắng) hoặc theo chỉ đạo của một ai đó.

Nếu muốn chống tiêu cực thì phải bắt đầu từ các CLB. Lãnh đạo CLB phải nghĩ cách quản lý cầu thủ của mình chứ không thể dựa vào ban tổ chức giải, cơ quan điều tra hay Công ty cảnh báo cá cược Sportradar mà VPF vừa ký kết hợp tác vào đầu mùa.

Điều quan trọng là bóng đá VN cần phải có những thay đổi từ thượng tầng, nếu không thì mãi mãi sẽ có những trận đấu khiến người hâm mộ nghi ngờ như thế!

* Chuyên gia Đoàn Minh Xương: “Lực lượng chức năng nên vào cuộc”

Trong mùa Euro 2016 vừa rồi, có một hiện tượng hết sức bất thường ở V-League, đó là nhiều trận cầu bùng nổ số bàn thắng. Và cái gọi là “hiện tượng bất thường” ấy thường đến với bóng đá VN sau khi kết thúc các giải bóng đá quốc tế lớn như World Cup, Euro hay Copa America...

Ở góc nhìn chuyên môn, tôi khẳng định rằng V-League không còn cảnh móc ngoặc với nhau theo kiểu thắng đi - thua về như từng rầm rộ trong quá khứ. HLV ngày nay không còn ai dám phiêu lưu với cách chơi ấy để đánh đổi vị trí của mình hay thành quả nhất thời.

Thầy không làm trò “ma quỷ” thì trò là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Có người sẽ phản biện lại quan điểm này và cho rằng chứng cứ đâu để nói vậy? Chứng cứ sẽ đến và chỉ đến khi lực lượng chức năng vào cuộc mà trước hết phải là sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt giữa ban tổ chức giải với lãnh đạo các CLB. Chỉ cần những bộ phận này chịu làm, dám làm, dám can đảm nhìn vào sự thật, chấp nhận thiệt hại về uy tín, hình ảnh của CLB thì mới mong phanh phui mọi chuyện ra ánh sáng. Trong khuôn khổ V-League, có mấy CLB dám chấp nhận cách làm như Đồng Nai hồi năm ngoái?

Việc tổ chức cá cược trong bóng đá hiện rất tinh vi, đã và đang thò vòi bạch tuộc vào các mối quan hệ với cầu thủ. Trên các trang mạng tràn lan các trò chơi cá cược mà kết quả V-League cũng là một “địa chỉ” được các hệ thống cá cược ấy nhắm đến, trong đó cầu thủ là đối tượng dễ làm quen và làm độ nhất. Không loại trừ một số cầu thủ đã không giữ được mình trước các trò đỏ đen của Euro vừa rồi, và việc “ngựa về ngược” quá nhiều trận ở Euro khiến họ cháy túi, giờ quay sang “làm độ” ở V-League để gỡ gạc.

"Chưa phát hiện bất thường"

Đó là ý kiến của ông Cao Văn Chóng - tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF). Ông Chóng cho biết: "Thời gian qua tất cả trận đấu có tỉ số cao mà dư luận quan tâm đều được rà soát một cách cẩn thận nhất và đến giờ này chúng tôi chưa phát hiện gì bất thường. VPF sẽ nỗ lực tối đa để mang đến người hâm mộ giải đấu sạch, có chất lượng chuyên môn cao và chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp cũng như mọi thông tin liên quan để hoàn thiện giải đấu ngày một tốt hơn".

Ông Chóng nói thêm: "Thời gian tới, một mặt VPF sẽ phối hợp thường xuyên với ban trọng tài để nhắc nhở, động viên lực lượng trọng tài hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nữa, một mặt chúng tôi sẽ chọn vài trận đấu có tính đua tranh cao để đề xuất VFF mời trọng tài ngoại tham gia điều hành. Bên cạnh công tác trọng tài, chúng tôi cũng làm việc thường xuyên với các đối tác phòng chống tiêu cực để nắm bắt tình hình".

N.K. - S.H. GHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên