
Một hội CĐV Malaysia giương biểu ngữ No Fake Players tại giải vô địch quốc gia - Ảnh: ULTRAS TRANUNG
Biểu ngữ bị tịch thu
Trong làn sóng nổi dậy của CĐV Malaysia, "No Fake Players" (không sử dụng cầu thủ giả mạo) trở thành thông điệp chính được họ dùng để cảnh tỉnh các quan chức của FAM, từ vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ trái phép.
Dù tuyển Malaysia đã bị AFC xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 (trong đó có trận gặp Việt Nam), người hâm mộ bóng đá quốc gia này vẫn chưa hài lòng với cách mà FAM xử lý vụ việc.
Bởi lẽ từ đó đến này, FAM cũng như ủy ban điều tra độc lập do họ thành lập chưa công khai bất kỳ cái tên nào chịu trách nhiệm cho vụ việc, còn bản thân các cầu thủ nhập tịch này đều lấy được quốc tịch suôn sẻ, đủ tư cách trở thành cầu thủ bản địa ở mùa giải năm nay.
Trong chưa đầy 3 tuần, khẩu hiệu "No Fake Players" xuất hiện từ Terengganu đến Kelantan và được nhiều nhóm CĐV hưởng ứng, trước khi làn sóng phản đối phát triển thành một chiến dịch gây sức ép lên FAM.
Câu khẩu hiệu này bắt nguồn từ 2 tuần trước, khi CLB Terengganu tiếp Melaka FC ở vòng khai mạc Super League (Giải vô địch quốc gia Malaysia) trên sân Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Nerus. Hơn 6.000 khán giả có mặt trong trận chủ nhà thắng 3-0.
Nhưng phải đến sáng hôm sau câu chuyện mới bùng nổ trên mạng xã hội khi nhóm Ultras Tranung, lực lượng CĐV nổi tiếng của Terengganu, đăng hình tấm poster mang dòng chữ “No Fake Players”, đồng thời tố thông điệp này đã bị thu giữ trước khi vào sân.
Đó là lý do vì sao biểu ngữ này không xuất hiện khi diễn ra trận đấu. Nhóm trực tiếp gắn tên FAM và Malaysian Football League (MFL), đặt câu hỏi ai đã yêu cầu tịch thu biểu ngữ của họ.
Ultras Tranung viết: "Hãy sống có danh dự. Đừng chỉ vì muốn chiến thắng mà đem nguyên tắc và danh dự ra đánh đổi".
Đến 24-8, nhóm tiếp tục đăng poster tương tự trước trận tiếp theo với câu hỏi châm biếm liệu nó có tiếp tục bị thu hay không, rồi lặp lại bằng chữ in hoa: “NO FAKE PLAYERS!!”.
Lần này, biểu ngữ không bị tịch thu nữa, và trở thành một đòn công kích nặng nề giáng vào FAM, đồng thời khởi đầu cho một chiến dịch nổi dậy của nhóm CĐV Malaysia.

Dàn cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia lại gây tranh cãi - Ảnh: FAM
Chỉ ít ngày sau, Gate H Boys, nhóm CĐV hoạt động tại sân Sultan Muhammad IV của Kelantan, cũng bắt đầu sử dụng hashtag #NoFakePlayers trong các thông điệp chính thức.
Gate H Boys viết: "Bên dưới là hai hashtag đáng chú ý: #KembalikanBolasepakKepadaRakyat - tức “Trả bóng đá lại cho người dân” - và #NoFakePlayers.
Gate H Boys cũng dùng “No Fake Players” trong các bài kêu gọi CĐV tới sân, đồng thời yêu cầu tiếp tục đấu tranh với những vấn đề mà họ cho rằng đang làm mất uy tín Malaysia League.
Tại Selangor, Ultra Selangor mới đây cũng lặp lại câu khẩu hiệu này khi gửi đề xuất với FAM, yêu cầu họ xem xét thu hồi quốc tịch 7 cầu thủ, trả quyền quản lý đội tuyển về FAM và cải tổ bóng đá Malaysia.
Ultra Selangor cũng chia sẻ vụ poster của Ultras Tranung và cho rằng việc “tiếng nói bị ngăn chặn, thông điệp bị thu giữ” là điều không thể chấp nhận.
Từ khẩu hiệu thành chiến dịch toàn quốc
Đỉnh điểm diễn ra ngày 7-9. Nhiều nhóm ultras đồng loạt gửi kiến nghị tới CLB hoặc liên đoàn bóng đá bang của mình.
Danh sách được ghi nhận gồm Ultra Selangor - Selangor FC; Ultras Nogori - Negeri Sembilan FC; Ultras Tranung - Terengganu FC; Gate H Boys - Kelantan Red Warrior; Ultras Panthers - Penang FC; North Borneo Ultras - LĐBĐ Sabah; The Supporters - LĐBĐ Perak; Ultras Kedah 2009 - LĐBĐ Kedah.
Ultra Selangor yêu cầu CLB không im lặng khi tính liêm chính của bóng đá Malaysia bị đặt dấu hỏi, công khai phản đối làm giả tài liệu, thao túng quy trình và việc lợi dụng kẽ hở quy định để giành lợi thế thi đấu.
The Star ngày 8-9 xác nhận việc tẩy chay các trận Malaysia League vẫn tiếp tục ở một số bang.
Đến 9-9, MFL phải lên tiếng phản hồi. Cơ quan tổ chức giải vẫn giữ quan điểm rằng bất kỳ cầu thủ nào có quốc tịch Malaysia và giấy tờ hợp lệ đều có thể được đăng ký là cầu thủ nội.

Diễn biến vụ bê bối nhập tịch của Malaysia - Đồ họa: HUY ĐĂNG
Đây chính là điểm khiến tranh cãi khó hạ nhiệt. 4 cầu thủ trong nhóm 7 ngôi sao nhập tịch từng bị FIFA và CAS trừng phạt hiện được đăng ký tại Malaysia như nội binh.
Họ là Gabriel Palmero, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, đều đang khoác áo Johor Darul Ta'zim (JDT), CLB mạnh nhất ở Malaysia. Nếu cả 4 cầu thủ này có tư cách nội binh và trở lại trong thời gian tới, JDT sẽ càng thống trị giải đấu, như cách họ đã vô địch liên tiếp suốt 12 năm qua.
Đông đảo các hội CĐV Malaysia khi đăng bài phản đối trên mạng xã hội đều đã gắn hashtag #NoFakePlayers. Câu khẩu hiệu này trở thành chiến dịch chống lại FAM, đòi hỏi sự liêm chính cho bóng đá Malaysia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận