11/03/2013 08:07 GMT+7

CĐV đốt trụ sở LĐBĐ Ai Cập

VĨNH SAN
VĨNH SAN

TT - Các CĐV của CLB Al-Ahly đã xông vào trụ sở của Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) và đốt cháy tòa nhà này sau khi tòa tuyên trắng án bảy người trong số chín cảnh sát có dính líu đến vụ bạo loạn gây ra cái chết của 74 CĐV vào tháng 2 năm ngoái.

Đây không phải là lần đầu tiên trụ sở của EFA bị các CĐV đốt.

Vụ đốt trụ sở EFA khiến một vùng trời phía trên tòa nhà ba tầng này chìm trong khói đen. Nhiều công trình lân cận cũng bị ảnh hưởng. Bộ trưởng quốc phòng Ai Cập đã phải chi viện hai chiếc trực thăng quân đội để giúp dập đám cháy. Trong khi đó, bộ trưởng nội vụ Ai Cập đã nâng báo động an ninh lên mức khẩn cấp do lo sợ các phần tử Hồi giáo cực đoan sẽ nhân cơ hội tấn công Cairo.

Tháng 2-2012, bạo loạn đã xảy ra trong trận đấu giữa hai đội Al-Ahly và Al-Masry làm 74 người chết và 1.000 người bị thương. Hôm 9-3, một tòa án tại thủ đô Cairo đã tuyên án tử hình đối với 21 CĐV Al-Ahly do tội ác họ gây ra trong vụ bạo loạn kinh hoàng này. Tuy nhiên, 7/9 cảnh sát bị cáo buộc cố tình làm ngơ để vụ bạo động xảy ra lại được xử trắng án khiến CĐV nổi giận.

VĨNH SAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên