30/12/2015 16:29 GMT+7

​Cây sống 9.500 năm, lâu nhất thế giới

T.VY (Theo Bored Panda)
T.VY (Theo Bored Panda)

TTO - Dù đã tồn tại 9.500 năm, cây “Old Tjikko" ở Thụy Điển không cao lớn như các cây cổ thụ thông thường mà giống một cây bonsai.

Cây “Old Tjikko

Cây “Old Tjikko" được giáo sư Leif Kullman thuộc ĐH Umeå tìm thấy vào năm 2004. Các nhà khoa học sau đó xác định nó đã sống qua 9.500 năm nhờ phương pháp định tuổi bằng đồng vị cacbon (còn gọi là định tuổi bằng cacbon-14).

Theo các nhà khoa học, hiện tại cây “Old Tjikko" vẫn tiếp tục phát triển. Tuy "lão làng" như vậy, nó lại không cao lớn như các cây cổ thụ khác mà giống một cây bonsai do điều kiện khí hậu đặc biệt ở khu vực nó sống.

Cây “Old Tjikko" có từ kỷ Băng hà
Trải qua 9.500 năm, nó vẫn đang tiếp tục phát triển 
Tuy nhiên do điều kiện thời tiết đặc biệt, nó chỉ cao khoảng 5m
Cây thuộc họ tùng bách, được tìm thấy năm 2004 tại vùng núi Fulufjället, tỉnh Dalarna, Thụy Điển 
T.VY (Theo Bored Panda)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên