15/07/2013 12:00 GMT+7

Tìm thấy lịch lâu đời nhất thế giới

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Các nhà khảo cổ học tin họ vừa tìm thấy lịch âm lịch lâu đời nhất thế giới trên một cánh đồng tại Aberdeenshire, Scotland.

z8XrEDct.jpgPhóng to
Khu vực nơi phát hiện các hố đo thời gian - Ảnh: Alamy

Theo BBC ngày 15-7, các cuộc khai quật tại một cánh đồng ở lâu đài Castle đã phát hiện 12 cái hố có vẻ như bắt chước các giai đoạn của mặt trăng và theo các tháng âm lịch.

Nhóm nghiên cứu do ĐH Birmingham dẫn đầu cho rằng di tích cổ này được những người săn bắn hái lượm tạo ra vào khoảng 10.000 năm trước, tức sớm hơn di tích đo thời gian được biết đến trước đó ở vùng Lưỡng Hà đến hàng ngàn năm.

"Khả năng đo thời gian là một trong những thành tựu quan trọng nhất của xã hội loài người” - Vincent Gaffney, giáo sư khảo cổ học tại Đại học Birmingham, phát biểu trên tờ Sunday Times. “Vấn đề thời gian được nhân loại "tạo ra" khi nào là rất quan trọng trong việc hiểu biết cách thức phát triển của xã hội" - ông nói thêm.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khảo cổ học ngày 15-7.

jGLzqeDN.jpgPhóng to
Ảnh minh họa cho thấy quá trình hoạt động của các hố đo thời gian ở Aberdeenshire - Ảnh: BBC
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên