29/03/2012 03:05 GMT+7

Cấy ghép toàn bộ khuôn mặt

ANH THƯ (Theo Reuters, HealthDay)
ANH THƯ (Theo Reuters, HealthDay)

TT - Các bác sĩ thuộc Trung tâm Y khoa Đại học Maryland (Mỹ) vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật cấy ghép toàn bộ khuôn mặt cùng xương hàm, răng và lưỡi cho một bệnh nhân.

VRjZph3M.jpgPhóng to
Richard Lee Norris trước, sau tai nạn và sau phẫu thuật - Ảnh: University of Maryland

Nạn nhân Richard Lee Norris, 37 tuổi, phải sống ẩn dật tại bang Virginia và mang mặt nạ mỗi khi ra đường trong 15 năm do một tai nạn súng đạn đã hủy hoại gương mặt.

Ca phẫu thuật kéo dài 36 giờ để ghép một khuôn mặt mới, trừ đôi mắt, cho Norris. Sáu ngày sau phẫu thuật, Norris đã có thể khép mở mắt và chuyển động lưỡi. Hiện Norris đã cảm nhận được các chuyển động trên khuôn mặt và ngửi được mùi vị. Với chiếc lưỡi và hàm răng mới, anh cũng có thể nói chuyện, nhai, ăn và mỉm cười như người bình thường.

Đại học Maryland cho biết thành công này sẽ mở ra con đường mới để giúp các cựu binh bị thương vì bom mìn.

ANH THƯ (Theo Reuters, HealthDay)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên