28/03/2013 03:20 GMT+7

Cây "đa bệnh" là cây mật nhân

L.GIANG
L.GIANG

TT - Tại chợ Mai (xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) vẫn còn nhiều người dân từ các xã lân cận đổ về tìm mua một loại cây được gọi là cây “đa bệnh”.

Theo anh Lê Quang Duẩn, nhà ở gần chợ, mọi người tranh giành mua cây “đa bệnh” vì được giới thiệu cây chữa được đến 85 bệnh.

Chị Mai ở xã Hưng Thủy, người bán gốc cây “đa bệnh”, cho biết loại cây này mọc trên các đồi cát ven biển, ven ruộng hoặc trên các triền đồi đất thấp.

“Thấy người ta đào về bán thì tôi cũng làm theo, chẳng biết cây có chữa được đa bệnh không” - chị Mai nói. Hiện nhiều người dân ở Hưng Thủy theo nhau vào rừng cát ven biển hoặc lên đồi đất đào gốc rễ cây về bán.

Ông Đặng Ngọc Tỉnh, phó chủ tịch Hội Đông y Quảng Bình, cho biết hội đã đến chợ Mai để kiểm tra và xác định đó là cây mật nhân (tên khoa học là Eurycoma longifolia) là một vị thuốc trong đông y, không thể chữa được bá bệnh như lời đồn thổi.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên