15/02/2021 21:43 GMT+7

Cây cầu lớn nối liền hai tỉnh thành nơi chụp ảnh 'check in' bát nháo

NGỌC THẮNG
NGỌC THẮNG

TTO - Rất đông người dân dừng ô tô, xe máy trên cầu Cửa Hội để chụp ảnh, quay video làm kỷ niệm gây mất an toàn giao thông. Lực lượng CSGT nhắc nhở nhưng người dân vẫn không chịu rời đi.

Cây cầu lớn nối liền hai tỉnh thành nơi chụp ảnh check in bát nháo - Ảnh 1.

Trưa và chiều 15-2 (mùng 4 Tết Tân Sửu), hàng trăm người dừng ô tô, xe máy trên cầu Cửa Hội chụp ảnh - Ảnh: NGỌC THẮNG

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) có chiều dài cầu và đường dẫn hai đầu cầu là 5,3km, trong đó phần cầu là 1,7km. Cầu được khởi công ngày 12-2-2019, tổng mức đầu tư 950 tỉ đồng.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân năm 2021, từ ngày 6-2 đến ngày 15-3-2021 các loại xe thô sơ, xe máy, ô tô dưới 15 chỗ ngồi và xe tải dưới 1,5 tấn được phép qua cầu Cửa Hội.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào trưa 15-2, rất đông người dân dừng xe giữa cầu để chụp ảnh, quay video. Nhiều gia đình đưa cả con nhỏ ra vui chơi, trẻ nhỏ leo lên các dây văng rất nguy hiểm.

Cây cầu lớn nối liền hai tỉnh thành nơi chụp ảnh check in bát nháo - Ảnh 2.

Nhóm phụ nữ mặc áo dài dừng xe trên cầu Cửa Hội chụp ảnh - Ảnh: NGỌC THẮNG

Một số người đứng giữa cầu cầm điện thoại chụp ảnh cho người thân khiến xe cộ qua lại liên tục bấm còi xin đường. Có thời điểm tập trung hơn 700 người trên mặt cầu chỉ để cầm điện thoại chụp ảnh.

Đại diện Công an huyện Nghi Xuân cho biết, sau khi nhận được thông tin, 2 ngày qua đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc cử lực lượng tuần tra, nhắc nhở người dân không đỗ xe, tụ tập chụp ảnh trên cầu. Thế nhưng, dù có mặt của lực lượng CSGT nhưng người dân vẫn không chịu rời đi.  

Cây cầu lớn nối liền hai tỉnh thành nơi chụp ảnh check in bát nháo - Ảnh 3.

Nhiều người đứng ra giữa lòng cầu để chụp ảnh cho nhau - Ảnh: NGỌC THẮNG

Cây cầu lớn nối liền hai tỉnh thành nơi chụp ảnh check in bát nháo - Ảnh 4.

Vô tư ngồi giữa cầu, bất chấp dòng xe đi lại chỉ để chụp ảnh cho bạn bè - Ảnh: NGỌC THẮNG

Cây cầu lớn nối liền hai tỉnh thành nơi chụp ảnh check in bát nháo - Ảnh 5.

Nhiều người đưa trẻ con lên cầu, đứng trên dây văng để tạo dáng chụp ảnh - Ảnh: NGỌC THẮNG

Cây cầu lớn nối liền hai tỉnh thành nơi chụp ảnh check in bát nháo - Ảnh 6.

Một số người còn trèo hẳn lên dây văng để chụp ảnh - Ảnh: NGỌC THẮNG

Cây cầu lớn nối liền hai tỉnh thành nơi chụp ảnh check in bát nháo - Ảnh 7.

Trẻ em trèo lên cả lan can cầu - Ảnh: NGỌC THẮNG

Cây cầu lớn nối liền hai tỉnh thành nơi chụp ảnh check in bát nháo - Ảnh 8.

Lực lượng CSGT đi tuần tra, nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn không rời đi - Ảnh: NGỌC THẮNG

Tạm cấm Tạm cấm 'check in' sau vụ khách du lịch rơi từ 'mỏm đá tử thần' đèo Mã Pí Lèng

TTO - Cơ quan chức năng huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) đã tạm cấm du khách 'check in' sau vụ nam du khách leo lên 'mỏm đá tử thần' ở đèo Mã Pí Lèng (xã Pải Lủng) để chụp ảnh thì bị trượt chân rơi, xuống khe đá.

NGỌC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên