28/05/2018 13:40 GMT+7

Cầu vượt vòng xoay Nguyễn Kiệm giậm chân tại chỗ vì chậm mặt bằng

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Việc thi công nhánh cầu Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn giậm chân tại chỗ do chờ giải tỏa mặt bằng trong khi tại vòng xoay ùn tắc, kẹt xe vẫn thường xuyên xảy ra khiến người dân khu vực ngã 6 và người qua lại mỗi ngày mệt mỏi.

Cầu vượt vòng xoay Nguyễn Kiệm giậm chân tại chỗ vì chậm mặt bằng - Ảnh 1.

Phối cảnh cầu vượt chữ N tại vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thai Sơn

Thời gian qua, người dân sống tại khu vực ngã sáu Gò Vấp liên tục phản ánh tình trạng xây dựng nhánh cầu Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn ì ạch, không biết đến bao giờ mới có thể hoàn thành.

Trong khi đó, tại vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn, vấn nạn ùn tắc, kẹt xe vẫn thường xuyên xảy ra khiến người dân mệt mỏi.

Dọc các con đường Hoàng Minh Giám, Nguyễn Kiệm, chân nhánh cầu vượt Hoàng Minh Giám -Nguyễn Thái Sơn rác vương vãi khắp nơi.

Anh Cao Văn Phấn, một người dân sống gần đó, cho biết: "Từ khi có tin TP xây dựng cầu vượt trăm tỉ ở nơi mình sinh sống tôi rất phấn khởi tự hào. Người dân ở đây ai cũng mong sớm được nhìn ngắm cầu vượt chữ N 'đẹp nhất nhì' TP.HCM.

Thế nhưng, đến nay, cơ quan chức năng chỉ mới xây dựng xong hai nhánh cầu Nguyễn Kiệm -Hoàng Minh Giám, Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn.

Việc thi công nhánh cầu còn lại vẫn giậm chân tại chỗ, ảnh hưởng lớn đến giao thông thành phố. Dọc bên hông Bệnh viện 175 ngổn ngang vật liệu xây dựng. Người dân qua lại ai cũng ngán ngẩm".

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ, ông Phạm Ngọc Dũng - phó giám đốc phụ trách Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 - cho biết nhánh cầu còn lại là Nguyễn Kiệm (phía công viên Gia Định) đi về Nguyễn Thái Sơn đang trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng.

Đơn vị đang phối hợp với UBND quận Gò Vấp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Sau khi có mặt bằng, nhánh cầu Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn sẽ hoàn thành sau 3 tháng thi công để phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân, giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 cũng đang cùng địa phương dọn dẹp, xử lý rác sinh hoạt người dân vứt bừa bãi ở khu vực chân cầu Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn. Tại khu vực này sẽ trồng mảng xanh để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn nằm trong tổ hợp cầu vượt bằng thép có dạng hình chữ N, bao gồm nhánh cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn, nhánh cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám và một nhánh cầu vượt từ đường Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn.

Đầu năm 2018, làm nhánh cầu vượt 3 vòng xoay Nguyễn Kiệm Đầu năm 2018, làm nhánh cầu vượt 3 vòng xoay Nguyễn Kiệm

TTO - Dự kiến đầu năm 2018 sẽ thi công nhánh cầu vượt thứ 3 từ đường Nguyễn Kiệm qua đường Nguyễn Thái Sơn. Đây cũng là nhánh cầu cuối cùng ở vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Hoàng Minh Giám.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên