10/10/2024 10:35 GMT+7

Cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia lần đầu về Gia Lai: Kỳ vọng giải 'cơn khát' 24 năm

Vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 13-10 giữa 4 thí sinh tới từ Phú Yên, Gia Lai, Hà Nội, Thừa Thiên Huế.

Cầu truyền hình Olympia lần đầu về Gia Lai, thầy trò phố núi tràn trề hy vọng - Ảnh 1.

Tập thể lớp 12C2A Trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai) cổ vũ thí sinh Nguyễn Quốc Nhật Minh trước vòng chunng kết - Ảnh: TRƯƠNG QUANG HÀ

Đây là năm đầu tiên tỉnh Gia Lai có thí sinh lọt vào cuộc thi chung kết năm Olympia, là bạn Nguyễn Quốc Nhật Minh - học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP Pleiku.

Giải "cơn khát" 24 năm tìm đường đến đỉnh Olympia

Tại mỗi vòng chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, vinh dự không dành riêng cho thí sinh mà như lan tỏa khắp ngành giáo dục từng địa phương.

Với tỉnh lần đầu có thí sinh lọt vào vòng chung kết như Gia Lai, niềm vui và tự hào đó càng được nhân lên gấp bội.

Cô Lê Thị Thu - hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương - không giấu được xúc động khi chỉ vài ngày nữa cậu trò cưng bước vào cuộc đua giành vòng nguyệt quế.

24 năm chương trình Đường lên đỉnh Olympia được tổ chức cũng đã có 24 thí sinh ưu tú được nhà trường gửi đi. Nhưng "cơn khát" vẫn kéo dài khi những thí sinh tốt nhất cũng chỉ mang về giải nhì các cuộc thi quý.

Bởi thế, cô Thu tự tin nói rằng thành tích tiến vào trận chung kết năm của Nhật Minh không chỉ là vinh dự của nhà trường mà của chung học sinh trong tỉnh.

Cầu truyền hình Olympia lần đầu về Gia Lai, thầy trò phố núi tràn trề hy vọng - Ảnh 2.

Các cổ động viên của Trường THPT chuyên Hùng Vương tích cực luyện tập cổ động cho Nhật Minh trong vòng thi chung kết sắp tới - Ảnh: TRƯƠNG QUANG HÀ

Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho vòng chung kết, cô Thu cho hay mọi phần việc đã được nhà trường tiến hành vài tháng qua. Ban cố vấn với các giáo viên giỏi, có đam mê được nhà trường thành lập để giúp đỡ thêm cho Minh bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng phản xạ và giao tiếp.

Nhà trường cũng tổ chức đội văn nghệ tích cực rèn luyện suốt mấy tuần qua để biểu diễn hoạt náo, cổ vũ tinh thần cho Minh tại điểm cầu truyền hình trực tiếp. Đồng thời cử 2 giáo viên đi cùng gia đình Minh ra Hà Nội.

"Cả trường tổng lực mỗi người một việc chuẩn bị cho sự kiện này. Thầy và trò chúng tôi cảm nhận được niềm vui sướng và tự hào khi lần đầu cầu truyền hình được đưa về Pleiku" - cô Thu chia sẻ.

Theo cô hiệu trưởng, Minh có nội lực tốt nhưng tâm lý hướng nội, tính nết điềm đạm. Bạn giỏi toàn diện dù học chuyên Anh và rất khiêm tốn, giấu mình. Minh đã mang đến cho học sinh trong tỉnh niềm tin có thể thi đua sòng phẳng với những vùng đất học trên cả nước.

Giỏi nhờ tự học, chăm xem thời sự, đọc báo

Trước giờ ra Hà Nội, Minh vẫn miệt mài ôn luyện trong căn nhà nhỏ ở hẻm Thống Nhất, TP Pleiku. Bà Nguyễn Thị Huyền, mẹ em, cho hay ngoài thời gian ôn tập, bạn dành thời gian chơi thể thao, đạp xe để cân bằng cảm xúc.

Gia đình khuyên Minh giữ tâm lý thoải mái để tự tin bước vào cuộc chơi. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Xuân, bố Minh, gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh và ngành giáo dục cùng nhà trường đã quan tâm chuẩn bị, đồng hành cùng bạn trong cuộc thi này.

Để động viên bạn, cả gia đình quyết định cùng ra Hà Nội cổ vũ trực tiếp. Ông Xuân bảo rằng đây là niềm vinh dự và tự hào cho Minh và gia đình, dòng họ.

Cầu truyền hình Olympia lần đầu về Gia Lai, thầy trò phố núi tràn trề hy vọng - Ảnh 3.

Nguyễn Quốc Nhật Minh cùng bố ôn lại kiến thức trước giờ vào cuộc đua lên đỉnh Olympia - Ảnh: TẤN LỰC

Cả bố mẹ đều là giáo viên, cộng thêm năng khiếu bẩm sinh từ nhỏ giúp Minh nhanh nhạy trong tiếp cận kiến thức. Dù là học sinh giỏi, đạt thành tích cao nhưng đáng chú ý là bạn chỉ tự học, không đi học thêm dù bố mẹ khuyến khích.

Những ngày gần cuộc thi, Minh xin nghỉ trên trường để tập trung ôn luyện một số kiến thức cần thiết. Bạn bảo kiến thức mênh mông, cuộc thi không chỉ kiểm tra kiến thức học đường mà còn ngoài đời sống. Do đó Minh cập nhật qua các chương trình thời sự, đọc thêm tin tức trên báo để làm phong phú hơn sự hiểu biết.

"Mình không lo lắng lắm, cũng không đặt mục tiêu thành tích để gây áp lực cho bản thân mà chỉ tập trung thể hiện hết khả năng, giữ tinh thần thoải mái" - Minh nói.

Được biết, trong số 4 thí sinh vượt qua cuộc thi quý để dự chung kết, Minh là thí sinh có điểm tốt nhất trong kỳ thi quý. Dù vậy, bạn cho rằng đã vào tới vòng chung kết thì các đối thủ đều rất nặng ký nên vô cùng cẩn trọng. 

3 đối thủ của Minh là Trần Trung Kiên - Trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên; Võ Quang Phú Đức - Trường THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên Huế; Nguyễn Nguyên Phú - Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Niềm tự hào của ngành giáo dục tỉnh

Thầy Trần Bá Công - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai - cho hay cầu truyền hình trận chung kết tại Gia Lai sẽ tổ chức ở quảng trường Đại đoàn kết, TP Pleiku.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, ngành giáo dục đã triển khai công việc từ tháng 8-2024. Trước giờ Minh lên đường, nhà trường và sở đã tổ chức gặp mặt để động viên tinh thần.

Theo thầy Công, lần đầu tiên có thí sinh trong tỉnh vào cuộc thi chung kết năm khiến ngành giáo dục rất phấn khởi.

"Không riêng Minh và Trường Hùng Vương mà tỉnh Gia Lai rất tự hào khi có học sinh vào chung kết, đưa cầu truyền hình trực tiếp về tỉnh. Sự kiện này rất được học sinh trong tỉnh quan tâm, lan tỏa tinh thần hiếu học, vượt khó vươn lên" - thầy Công tâm sự.

Cầu truyền hình Olympia lần đầu về Gia Lai, thầy trò phố núi tràn trề hy vọng - Ảnh 4.Chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia có gì đặc biệt?

Chiếc vòng nguyệt quế đặc biệt nhất được trao cho người chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia 2024 tại chung kết diễn ra sáng 13-10 tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên