Tag: Cầu thủ việt

Cầu thủ nhập tịch: Đâu là giới hạn?

TTCT - "Nếu chúng ta không ngăn chặn trò hề này, đến World Cup 2014 sẽ có 16 đội sử dụng toàn cầu thủ Brazil", cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter từng nói về tình trạng nhập tịch cầu thủ tràn lan vào năm 2007.

Học chơi rất dễ...

TTCT - "Hot girl" + ngôi sao bóng đá, đó là sự kết hợp thường thấy trên thế giới.

Tuổi thọ nghề cầu thủ Việt: Ngắn lạ lùng!

TTCT - Nếu gọi thế hệ U23 Việt Nam đoạt huy chương bạc tại Thường Châu, Trung Quốc năm 2018 là thế hệ vàng của bóng đá Việt, thì sáu năm sau, họ mới chỉ xấp xỉ 28, nhưng đa số lại bị xem là đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Xếp hạng vòng 6 V-League 2023: Hà Nội, Thanh Hóa đứng đầu

Kết thúc vòng 6 V-League 2023, CLB Hà Nội và Thanh Hóa chia nhau hai vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

V-League lại tăng giá

TTO - Sau khi bất ngờ tăng vọt từ 7,3 triệu USD lên 37 triệu USD ở năm 2020, theo trang transfermarkt, dù dịch COVID-19 vẫn hoành hành nhưng mới đây tổng giá trị V-League đã tăng lên thêm 0,61 triệu USD.

Pegase VISTA: Giày đá bóng dành riêng cho cầu thủ Việt

Từ trước đến nay, chuyện giày đá bóng dường như chỉ dừng lại ở những thương hiệu ngoại. Các mẫu giày sản xuất trong nước mặc dù có nhưng chưa thực sự nổi bật ở 3 tiêu chí bền - đẹp - chất lượng.

Điều trị chấn thương: Nỗi băn khoăn của các cầu thủ Việt

TTO - Bác sĩ Choi Ju Young, cộng sự thân cận của HLV Park Hang Seo, từng nhận định cầu thủ VN thường có tâm trạng nóng vội muốn trở lại thi đấu sớm. Điều này ảnh hưởng không tốt đến việc điều trị chấn thương của họ.

Hai năm nữa VBA 'cai sữa'

TTO - Bà Lê Thị Tuyết Nga - giám đốc điều hành Giải bóng rổ chuyên nghiệp VN (VBA) - đã nói như vậy khi VBA bước vào mùa giải thứ ba.

U23 Việt Nam đừng tự ti và phải biết... ước mơ xa!

TTO - Theo bạn đọc Nguyễn Duy, chính vì tâm lý tự ti nên bóng đá VN không hiểu hết tiềm năng của mình. Và khi đón nhận thành công, chúng ta phát cuồng. Trong khi thực tế, tiềm năng của bóng đá VN là rất lớn.

​“Cần một trợ lý HLV thể lực hiểu cầu thủ Việt”

TT - Bác sĩ Tăng Hà Nam Anh - trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - nói như thế với Tuổi Trẻ về nguyên nhân cũng như giải pháp để có thể phòng tránh chấn thương cho các tuyển thủ U-23 VN nói riêng và cầu thủ VN nói chung.