01/06/2019 04:57 GMT+7

Cầu thủ nhí VN được vinh danh ở kỷ lục Guinness

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều 31-5 (giờ địa phương), Giải bóng đá vì tình bạn (Football for Friendship, F4F) lần 7-2019 diễn ra tại Madrid (Tây Nha Nha) đã được sách kỷ lục thế giới công nhận kỷ lục có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tham gia một buổi huấn luyện.

Cầu thủ nhí VN được vinh danh ở kỷ lục Guinness - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gazprom Viktor Zubkov (phải) chụp hình lưu niệm cùng đại diện sách kỷ lục Guinness, HLV Josep Gambau và GĐĐH Học viện đào tạo trẻ Barcelona Miquel Puig - Ảnh: N.K

Sau phần tranh tài ở vòng bảng F4F 2019 vào buổi sáng, các cầu thủ nhí của 57 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ra sân cùng tập luyện vào buổi chiều dưới sự hướng dẫn của giám đốc điều hành Học viện đào tạo trẻ Barcelona Miquel Puig và cựu HLV đội trẻ Barcelona Josep Gambau. Cả hai đã giúp các cầu thủ trẻ hoàn thiện thêm một số kỹ năng mới trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Kết thúc buổi huấn luyện, đại diện sách kỷ lục Guinness đã lên trao giấy chứng nhận kỷ lục cho F4F khi có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tham gia buổi huấn luyện. 

Đạt được kỷ lục này là một sự kiện mang tính bước ngoặt cho chương trình F4F với mục tiêu thúc đẩy các giá trị bình đẳng của tất cả các nền văn hóa và quốc tịch. 

Cầu thủ nhí VN được vinh danh ở kỷ lục Guinness - Ảnh 2.

Đại diện cầu thủ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ lên chụp hình lưu niệm khi nhận kỷ lục Guinness - Ảnh: N.K

Ở tuổi lên 7, chương trình đã thu hút tổng cộng 5 triệu người ủng hộ trên toàn thế giới, với 6 nghìn người tham gia từ 211 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một con số "kinh khủng" nếu như nhìn lại giải đấu đầu tiên năm 2013 chỉ có 8 quốc gia

Vì thế, phát biểu tại sự kiện công nhận kỷ lục Guinness, giám đốc điều hành Học viện đào tạo trẻ Barcelona Miquel Puig nhấn mạnh: "Tôi không còn nghi ngờ gì về việc sẽ có nhiều chiến thắng tuyệt vời phía trước dành cho dự án F4F".

Cầu thủ nhí VN được vinh danh ở kỷ lục Guinness - Ảnh 3.

Lê Minh Nhật (trái) cùng đội Ngựa hoang Mông Cổ đã không thể vào vòng đấu loại trực tiếp - Ảnh: N.K

Sau khi kết thúc vòng loại Giải F4F 2019, các cầu thủ nhí của VN đều không có cơ hội vào chơi ở vòng đấu loại trực tiếp. 

Cầu thủ Lê Minh Nhật khoác áo đội Ngựa hoang Mông Cổ (Przewalski) chỉ giành được 2 điểm sau 3 trận, xếp chót bảng H. Cầu thủ Lê Anh Đức khoác áo đội Lạc đà hai bướu giành được 3 điểm sau 2 trận, xếp hạng 3/4 ở bảng D. 

Trận chung kết Giải F4F 2019 sẽ diễn ra ở quảng trường chính Plaza Mayor vào ngày 1-6 với sự tham dự của huyền thoại bóng đá thế giới Franz Beckenbauer (Đức). 

Sau trận đấu, các cầu thủ nhí sẽ được đi xem trận chung kết Champions League 2019 giữa Liverpool và Tottenham.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên