08/11/2020 20:02 GMT+7

Cầu thủ Hà Nội buồn bã rời sân Cẩm Phả

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- Cầu thủ và ban huấn luyện CLB Hà Nội cho biết họ rất buồn bã vì không thể bảo vệ thành công chức vô địch V-League 2020. Sau khi nhận HCB, đội bóng thủ đô nhanh chóng rời sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Cầu thủ Hà Nội buồn bã rời sân Cẩm Phả - Ảnh 1.

Văn Hậu và CLB Hà Nội không thể hoàn thành mục tiêu giành ngôi vô địch V-League 2020 - Ảnh: NAM KHÁNH

Do bị kỷ luật cấm chỉ đạo, HLV trưởng CLB Hà Nội - ông Chu Đình Nghiêm - đã không thể làm nhiệm vụ trong trận đấu với Than Quảng Ninh tối 8-11. Trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn là người thay ông Nghiêm chỉ đạo trận đấu.

Ông Nguyễn Công Tuấn cũng là người tham gia phần họp báo sau trận đấu. Phát biểu tại cuộc họp báo, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ Hà Nội đã nỗ lực chiến đấu đến giây phút cuối cùng. 

Trong một mùa giải mà CLB Hà Nội gặp quá nhiều khó khăn tưởng chừng không thể vượt được nhưng các cầu thủ đã chứng tỏ được bản lĩnh, khát vọng đến vòng đấu cuối cùng của V-League.

Ông Tuấn cho biết: "Hiện nay tâm trạng của tôi và các cầu thủ Hà Nội khá buồn vì mục tiêu của CLB là vô địch V-League nhưng đã không thực hiện được. Dù vậy quan trọng nhất là hành trình chúng tôi đã đi, đã giành Siêu cúp, Cúp quốc gia và đưa V-League đến vòng cuối cùng để xác định CLB vô địch giải. Mặc dù CLB Hà Nội về đích ở V-League chưa trọn vẹn nhưng cũng có thể chấp nhận được".

Dù không thể vô địch V-League nhưng ông Tuấn cũng gửi lời chúc mừng đến CLB Viettel. Họ rất xứng đáng để có chức vô địch năm nay và hi vọng CLB Viettel sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam giành thành tích tốt tại đấu trường châu Á.

Cầu thủ Hà Nội buồn bã rời sân Cẩm Phả - Ảnh 2.

Tâm trạng buồn bã của các cầu thủ Hà Nội trên bục nhận huy chương bạc - Ảnh: NAM KHÁNH

Để chuẩn bị cho mùa giải 2021, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn cho biết những ngày qua hai cầu thủ Duy Mạnh, Đình Trọng đã có thể ra sân tập luyện. Đây là tín hiệu vui với đội bóng thủ đô sau thời gian dài rất nhiều cầu thủ trụ cột bị chấn thương.

Với các cầu thủ kỳ cựu là Tấn Tài, Tấn Trường, ông Nguyễn Công Tuấn cho biết dù là cầu thủ nổi tiếng nhưng khi đầu quân cho Hà Nội các cầu thủ vẫn phải hòa đồng với lối chơi của CLB. CLB Hà Nội ghi nhận nỗ lực của Tấn Trường và Tấn Tài, hi vọng sẽ tiếp tục được làm việc với hai cầu thủ này trong mùa giải 2021.


Cầu thủ Hà Nội buồn bã rời sân Cẩm Phả - Ảnh 3.

Tâm trạng của cầu thủ Hà Nội khi không thể bảo vệ được ngôi vương V-League 2020 - Ảnh: NAM KHÁNH

HLV Phan Thanh Hùng không tham gia họp báo

Không biết vì lý do gì nhưng HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh - ông Phan Thanh Hùng - đã không có mặt và tham gia họp báo sau trận đấu. Đại diện CLB Than Quảng Ninh đã có lời xin lỗi đến các nhà báo có mặt tại sân Cẩm Phả khi chờ phần trả lời của HLV Phan Thanh Hùng.

Do không thể đăng quang chức vô địch V-League 2020, các cầu thủ CLB Hà Nội nhận HCB trong tâm trạng rất buồn chán và sau đó nhanh chóng rời đi. Hàng trăm CĐV Hà Nội có mặt trên sân Cẩm Phả chờ đợi màn ăn mừng của đội bóng cũng buồn bã ra về.


Điều kiện nào sẽ giúp CLB Hà Nội vô địch V-League 2020 ở vòng đấu cuối? Điều kiện nào sẽ giúp CLB Hà Nội vô địch V-League 2020 ở vòng đấu cuối?

TTO - Với việc đánh bại Sài Gòn 4-2 ở vòng 6 nhóm A, giai đoạn 2 V-League 2020, CLB Hà Nội sẽ bảo vệ thành công chức vô địch trong trường hợp nào?

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên