10/01/2024 19:44 GMT+7

Cầu thủ đấm trọng tài futsal gãy xương hàm, đội bóng xin lỗi

Trọng tài futsal Lê Tuấn Kiệt bị gãy xương hàm sau cú đấm của cầu thủ Nguyễn Hồng Quang ở giải Doanh nhân Online S7 lão tướng 2023 diễn ra tối 9-1.

Đại diện đội bóng Lão tướng doanh nhân Quảng Ngãi (bìa phải) động viên trọng tài Tuấn Kiệt (giữa) - Ảnh: QUANG THỊNH

Đại diện đội bóng Lão tướng doanh nhân Quảng Ngãi (bìa phải) động viên trọng tài Tuấn Kiệt (giữa) - Ảnh: QUANG THỊNH

Chiều 10-1, trọng tài futsal quốc gia Tuấn Kiệt đến Phòng khám đa khoa Medic để kiểm tra sức khỏe theo yêu cầu của ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF).

Trọng tài gãy xương hàm

Kết quả chẩn đoán anh bị sưng nề má phải và gãy xương hàm trên vùng vách xoang hàm.

Đây là cơ sở để HFF làm việc với ban tổ chức giải và đại diện đội Lão tướng doanh nhân Quảng Ngãi sau sự cố đấm gục trọng tài diễn ra tối 9-1 trên sân cỏ nhân tạo ở quận 11.

Khi đó, cầu thủ Hồng Quang đã đấm thẳng mặt trọng tài futsal quốc gia đang thuộc biên chế HFF và làm anh gục ngã tại chỗ. Sau khi bị đuổi, cầu thủ này còn hùng hổ muốn gây sự tiếp.

Sự việc khiến HFF và các bên liên quan phải có cuộc họp gấp vào lúc 16h ở sân Thống Nhất. Đại diện HFF là ông Hoàng Ngọc Tuấn, trưởng ban trọng tài, đại diện ban tổ chức giải là bà Chu Thị Thu Cúc, đại diện đội bóng Lão tướng doanh nhân Quảng Ngãi là ông Nguyễn Anh Vũ.

Ông Nguyễn Anh Vũ, đội trưởng, thay mặt toàn đội và cầu thủ Hồng Quang gửi lời xin lỗi chân thành đến trọng tài futsal quốc gia Lê Tuấn Kiệt vì hành vi phi thể thao của đồng đội.

"Chúng tôi đã kỷ luật cầu thủ. Cậu ấy cũng chủ động rời khỏi nhóm chung và mong muốn nhờ đại diện đội bóng làm cầu nối để xin lỗi trực tiếp đến trọng tài Tuấn Kiệt", ông Vũ trình bày.

Trọng tài futsal mặt vẫn còn sưng to. Anh đeo khẩu trang khi tham dự. Trước đó, trọng tài quê Cần Giuộc (Long An) phải di chuyển lên TP.HCM để khám sức khỏe trước khi đến họp.

Ban tổ chức giải và đại diện đội bóng (bìa phải) nhanh chóng xin lỗi trọng tài - Ảnh: QUANG THỊNH

Ban tổ chức giải và đại diện đội bóng (bìa phải) nhanh chóng xin lỗi trọng tài - Ảnh: QUANG THỊNH

Ban tổ chức và đội bóng cầu thị

Trọng tài này nói: "Tôi cũng không ngờ mình bị tổn thương như vậy, ảnh hưởng tâm lý. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều bạn bè, người thân đã gọi điện cho tôi để hỏi thăm tình hình".

"Tôi mong nhận được lời xin lỗi chân thành từ đối phương và không mong muốn thấy cảnh mình hay các đồng nghiệp gặp bạo lực ngay trong lúc làm nhiệm vụ", trọng tài futsal nói.

Ban tổ chức Doanh nhân Online S7 lão tướng 2023 tỏ ra cầu thị, gửi lời xin lỗi và tặng trọng tài một giỏ hoa quả. Bà Thu Cúc cũng chuyển 10 triệu đồng để trọng tài lo sức khỏe.

Thay mặt HFF, ông Hoàng Ngọc Tuấn cam kết tiếp tục hỗ trợ công tác chuyên môn cho giải. Ông đề nghị ban tổ chức nâng cao công tác an ninh, hướng dẫn các cầu thủ tham gia fair play.

"Người gây ra tổn thương cho cậu ấy phải có lời xin lỗi chứ không phải trốn tránh là xong. Nếu vết thương nghiêm trọng, trọng tài có thể nhờ hỗ trợ đưa vụ việc lên công an quận", ông nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Ngọc Tuấn nói: "Chúng tôi cầu thị, muốn trọng tài nhận được lời xin lỗi chính đáng. Ai cũng có sai lầm, sai thì sửa chứ không ai muốn làm to chuyện".

Đại diện đội Lão tướng doanh nhân Quảng Ngãi, ông Anh Vũ sẽ kết nối để hai bên gặp gỡ.

Vụ trọng tài bị đấm gục: Ban trọng tài vào cuộcVụ trọng tài bị đấm gục: Ban trọng tài vào cuộc

Trưởng ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF), ông Hoàng Ngọc Tuấn đã đề nghị trọng tài futsal Lê Tuấn Kiệt vào bệnh viện kiểm tra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên