10/01/2024 16:02 GMT+7

Vụ trọng tài bị đấm gục: Ban trọng tài vào cuộc

Trưởng ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF), ông Hoàng Ngọc Tuấn đã đề nghị trọng tài futsal Lê Tuấn Kiệt vào bệnh viện kiểm tra.

Cầu thủ Nguyễn Hồng Quang, người đấm gục trọng tài Lê Tuấn Kiệt vào tối 9-1 - Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Cầu thủ Nguyễn Hồng Quang, người đấm gục trọng tài Lê Tuấn Kiệt vào tối 9-1 - Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Vụ trọng tài futsal VFF bị đấm gục trên sân cỏ nhân tạo ở TP.HCM vào tối 9-1 đã gây phẫn nộ trong giới bóng đá phong trào. Ban trọng tài HFF đã đứng ra bảo vệ trọng tài của mình. Ông Hoàng Ngọc Tuấn cũng cho biết sẽ gặp ban tổ chức Giải Doanh nhân Online S7 lão tướng.

Trước đó, cầu thủ Nguyễn Hồng Quang của đội Lão tướng Doanh nhân Quảng Ngãi (LT DNQN) đã đấm gục trọng tài futsal quốc gia Lê Tuấn Kiệt trong trận đấu với CLB Celadon vào tối 9-1.

Ban tổ chức xin lỗi trọng tài bị đấm

Ông Hoàng Ngọc Tuấn cho biết: "HFF sẽ phối hợp với ban tổ chức Giải Doanh nhân Online S7 lão tướng mùa 2023 về công tác trọng tài. Chúng tôi đã làm 15 năm nay và chưa có vấn đề gì.

HFF đề nghị ban tổ chức giải kỷ luật cầu thủ đấm trọng tài đến hết giải này và cấm vĩnh viễn ở các mùa tiếp theo nếu như HFF còn phối hợp. Nếu không, chúng tôi không hỗ trợ nữa".

Ông Ngọc Tuấn khẳng định từ nay, giải nào có trọng tài do HFF cử tham gia thì ban tổ chức phải cấm cầu thủ đấm trọng tài này tham dự. Nếu giải do HFF tổ chức thì sẽ có văn bản cụ thể.

Chiều 10-1, ban tổ chức giải sẽ có cuộc gặp với HFF và trọng tài Lê Tuấn Kiệt để động viên, thăm hỏi. Trọng tài Kiệt được yêu cầu đi giám định vùng mặt bị sưng nơi gò má phải.

"Nếu sức khỏe của trọng tài Kiệt suy giảm nghiêm trọng, chúng tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Nếu không ảnh hưởng đến sức khỏe thì cũng là may mắn", ông Hoàng Ngọc Tuấn nói.

Ông cho biết hai bên có xích mích trước đó. Cầu thủ Hồng Quang đã phản ứng mạnh khi trọng tài Tuấn Kiệt không phạt cầu thủ đội bạn theo yêu cầu của mình ở những vòng đấu trước.

Cho nên đến vòng này, cầu thủ Hồng Quang (số 7) của đội Lão tướng Doanh nhân Quảng Ngãi mới bất bình và đấm thẳng mặt trọng tài Kiệt, người đang thuộc biên chế HFF.

Trọng tài chuyên nghiệp thường kiếm thêm thu nhập ở các giải phong trào - Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Trọng tài chuyên nghiệp thường kiếm thêm thu nhập ở các giải phong trào - Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Trọng tài mưu sinh

Chuyện trọng tài thuộc các liên đoàn thành viên VFF bị hành hung trên sân chơi phong trào không mới. Thậm chí, hiện tượng này diễn ra như cơm bữa do trọng tài kiếm thêm thu nhập.

Trưởng ban trọng tài HFF, ông Hoàng Ngọc Tuấn nói thêm: "Trọng tài futsal VFF một năm không có mấy giải nên họ đi làm bên ngoài kiếm thêm thu nhập là chuyện bình thường".

Trung bình một buổi làm nhiệm vụ 2 trận, trọng tài có thể kiếm 500.000 - 800.000 đồng tùy theo giải. Đây là nguồn thu đáng kể để nhiều người nuôi đam mê theo nghề trọng tài.

Khác với giải chuyên nghiệp được tổ chức quy mô, trọng tài được bảo vệ tốt hơn. Ở giải phong trào, chuyện trọng tài bị hành hung là tai nạn nghề nghiệp, phải chấp nhận rủi ro.

Ngay cả trong các giải chuyên nghiệp như V-League, hình ảnh trọng tài bị đe dọa, hành hung cũng không phải hiếm. Tuy nhiên, nó có sự răn đe, can thiệp và ràng buộc từ nhiều phía.

"Nhiều anh em trọng tài thổi các sân phủi, không phải các giải chính quy hay phối hợp với HFF thì nếu gặp các tình huống bột phát, phải "chịu đấm ăn xôi" là bình thường", ông Ngọc Tuấn nói.

Sáng 10-1, ban tổ chức ra án phạt "Cấm tham gia tất cả giải đấu và hoạt động của Doanh Nhân Online" với cầu thủ Nguyễn Hồng Quang.

CLB Lão tướng Doanh nhân Quảng Ngãi bị phạt 10 triệu đồng để bồi thường, hỗ trợ chi phí cho trọng tài VFF bị đấm gục.

Trọng tài VFF bị đấm gục trên sân cỏ nhân tạo ở TP.HCMTrọng tài VFF bị đấm gục trên sân cỏ nhân tạo ở TP.HCM

Tối 9-1, trọng tài futsal Lê Tuấn Kiệt bị cầu thủ Nguyễn Hồng Quang (7) của đội Lão tướng Doanh Nhân Quảng Ngãi hành hung ở Giải Doanh nhân Online S7 lão tướng mùa 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên