
Ramadan Sobhi đối mặt với tương lai mù mịt - Ảnh: REUTERS
Theo truyền thông địa phương đưa tin, Tòa án Hình sự Giza đã tuyên phạt Ramadan Sobhi (28 tuổi) 1 năm tù lao động.
Vụ việc bắt nguồn từ cáo buộc Sobhi đã làm giả các tài liệu chính thức. Đồng thời thuê người khác đi thi thay mình tại một học viện tư thục về du lịch và khách sạn ở tỉnh Giza, miền Trung Ai Cập.
Tiền đạo này bị bắt giữ vào tháng 7-2025 ngay sau khi cùng câu lạc bộ Pyramids trở về từ chuyến tập huấn trước mùa giải tại Thổ Nhĩ Kỳ. Dù luật sư của Sobhi chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng phán quyết của tòa án đã giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của cầu thủ từng là niềm hy vọng của bóng đá Ai Cập.
Bản án tù này đến vào thời điểm đen tối nhất trong sự nghiệp của Sobhi. Trước đó, vào tháng 11-2025, Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) đã xác nhận án phạt cấm thi đấu 4 năm đối với cầu thủ này do vi phạm các quy định về phòng chống doping.
Như vậy, với việc vừa phải ngồi tù vừa phải thi hành án treo giò dài hạn, sự nghiệp đỉnh cao của ngôi sao 28 tuổi coi như đã khép lại.
Ramadan Sobhi từng được đánh giá là một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá Ai Cập. Anh bắt đầu sự nghiệp tại CLB danh tiếng Al-Ahly trước khi chuyển sang Anh thi đấu tại Giải Ngoại hạng Anh cho Stoke City và Huddersfield Town vào năm 2016.
Năm 2020, anh trở về quê nhà gia nhập Pyramids FC. Tại đây, Sobhi đã đóng vai trò then chốt giúp đội bóng này giành chức vô địch CAF Champions League đầu tiên trong lịch sử sau khi đánh bại Mamelodi Sundowns trong trận chung kết mùa trước. Ở cấp độ quốc tế, anh đã có 37 lần khoác áo đội tuyển Ai Cập.
Từ một người hùng giúp CLB bước lên đỉnh cao châu lục và trụ cột của tuyển Ai Cập, Ramadan Sobhi giờ đây phải đối mặt với tương lai mịt mù sau những sai lầm cá nhân ngoài sân cỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận