
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có năm thi đấu đầy thăng hoa - Ảnh: FIVB
Năm 2025 là một năm thi đấu đầy sôi động, đánh dấu nhiều cột mốc lịch sử cho bóng chuyền nữ Việt Nam.
Đầu tiên là hành trình đăng quang đầy thuyết phục ở AVC Nations Cup, diễn ra vào tháng 6. Các cô gái Việt Nam có năm thứ 3 liên tiếp vô địch giải đấu này, sau khi đánh bại Philippines với tỉ số 3-0 trong trận chung kết.
Chiến tích này mang về cho tuyển Việt Nam đến hơn 28 điểm trên bảng xếp hạng của FIVB, giúp thầy trò ông Nguyễn Tuấn Kiệt có bước nhảy vọt vào top 30 thế giới.
Tiếp đến, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham gia giải đấu khu vực SEA V.League 2025, và có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan ở giai đoạn lượt về.
Trong trận đấu cuối cùng của giải, Việt Nam bị Thái Lan dẫn trước 0-2. Nhưng sức chiến đấu kiên cường cùng lợi thế từ sự cổ vũ của khán giả nhà giúp các cô gái Việt Nam lội ngược dòng thành công, thắng chung cuộc 3-2.
Đây cũng là lần đầu tiên tuyển bóng chuyền nữ Viêt Nam đánh bại Thái Lan sau hàng chục năm trời bám đuổi đối thủ.
Chiến tích này giúp các cô gái Việt Nam nhảy vọt lên đến hạng 22 thế giới, vị trí cao chưa từng có trong lịch sử bóng chuyền nước nhà.
Kế đến cũng là một hành trình lịch sử khác - diễn ra vào tháng 8, đó là chuyến phiêu lưu đáng nhớ ở Giải vô địch thế giới 2025.
Lần đầu tiên trong lịch sử các cô gái Việt Nam giành quyền tham dự sân chơi đẳng cấp nhất làng bóng chuyền, thông qua việc xếp hạng 4 ở Giải vô địch châu Á 2023.
FIVB vốn chỉ dành cho châu Á 3 suất tham dự, nhưng đội vô địch giải năm đó là Thái Lan, cũng là chủ nhà Giải vô địch thế giới 2025 nên tấm vé này được nhường lại cho đội xếp hạng 4 giải châu lục.
Trong lần đầu tiên dự giải, Thanh Thúy và các đồng đội không thể làm nên bất ngờ. Tuyển nữ Việt Nam chỉ thắng được 1 ván trước Ba Lan trong trận ra quân, trước khi thua trắng 2 trận gặp Đức và Kenya sau đó.

Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu thắng Thái Lan - Ảnh: TVA
Đến tháng 12, bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại năm thi đấu đáng nhớ bằng trận thua cay đắng 2-3 trước tuyển Thái Lan ở SEA Games 33. Dù bại trận, đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam áp sát Thái Lan đến thế ở sân chơi bóng chuyền nữ.
Dù vậy, thành tích ở SEA Games không được FIVB tính điểm, nên tuyển Việt Nam không nhận được thêm điểm số nào từ sau Giải vô địch thế giới.
Chung cuộc, bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 28 thế giới trong bảng xếp hạng chung cuộc năm 2025 của FIVB, với tổng cộng 136,75 điểm.
Nếu chỉ tính ở châu Á, Việt Nam xếp hạng 4, kém hơn Nhật Bản (hạng 5 thế giới, 346,26 điểm), Trung Quốc (hạng 6, 337,02 điểm) và Thái Lan (hạng 18, 171,66 điểm).
Cuộc đua trên bảng xếp hạng thế giới có rất nhiều ý nghĩa với tuyển Việt Nam. Nếu lọt vào top 18 thế giới - tức vị trí của Thái Lan hiện tại, Việt Nam sẽ giành vé tham dự "siêu giải đấu" VNL (FIVB Nations League).
Đây là sân chơi thường niên, được tổ chức dành cho những đội bóng hàng đầu thế giới. Nếu dự sân chơi này, hằng năm Việt Nam sẽ có hơn 10 trận đấu so tài với các đội bóng mạnh nhất thế giới.
Ngoài thành tích của tuyển quốc gia, năm tuyệt vời của bóng chuyền nữ Việt Nam còn nằm ở các màn trình diễn cá nhân. Lần lượt nhiều ngôi sao Việt Nam có cơ hội xuất ngoại trong năm nay, nổi bật nhất là 2 tay đập Thanh Thúy và Bích Thủy - những cô gái đặt chân sang Nhật Bản.
Với Thanh Thúy, cô đang có mùa giải hay bậc nhất sự nghiệp khi thi đấu bùng nổ, giúp CLB Gunma Green Wings từ vị trí bét bảng (14) ở mùa giải trước lọt vào top 5 mùa giải này.
Trong khi đó, Bích Thủy chỉ mới sang Okayama Seagulls vào cuối năm, và tương đối ghi dấu ấn sau những trận đấu đầu tiên ở Nhật Bản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận