01/09/2012 01:27 GMT+7

Cấu kết với giám đốc ngân hàng để lừa đảo

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty CP Khai thác vận tải đường biển Ninh Thuận (VTĐB Ninh Thuận).

Qua đó, đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Hải Trung (39 tuổi, thành viên HĐQT Công ty VTĐB Ninh Thuận), Trần Hữu Trung (33 tuổi, thành viên HĐQT, giám đốc Công ty VTĐB Ninh Thuận), Phan Tuấn Linh (33 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty VTĐB Ninh Thuận) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án, Võ Thành Danh (54 tuổi, nguyên giám đốc Ngân hàng Phát triển Ninh Thuận) bị truy tố về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo cơ quan điều tra, ông Võ Thành Danh đã cấp chứng thư bảo lãnh sai quy định cho các bị can tại Công ty VTĐB Ninh Thuận. Các bị can này sử dụng chứng thư để lừa đảo Công ty CP bất động sản Vinalines.

Kết thúc điều tra vụ án, cơ quan an ninh điều tra xác định từ năm 2008-2010, các bị can đã cấu kết với nhau lập nhiều công ty, lập và ký nhiều hợp đồng sản xuất kinh doanh để lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của Nhà nước và các công ty khác. Trong đó, riêng Công ty CP bất động sản Vinalines bị chiếm đoạt tới 58 tỉ đồng.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên