Tag: cắt thận

Bệnh viện không muốn trợ cấp suốt đời bệnh nhân bị cắt nhầm 2 thận

TTO - Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ đề nghị hỗ trợ bà Hứa Cẩm Tú một lần là 200 triệu đồng, không muốn bồi thường hằng tháng 5,8 triệu đồng như bản án sơ thẩm xét xử.

Sao bác sĩ cắt thận mà không báo trước?

TT - Ngày 12-12-2013, tôi đến Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (TP.HCM) khám bệnh.

Chị Tú lên đường đến Bệnh viện Trung ương Huế

TTO - 6g sáng 4-1, vợ chồng bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (người bị cắt 2 quả thận hình móng ngựa) cùng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã lên đường ra Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị và làm các xét nghiệm chuyên sâu để chờ ghép thận.

Đưa người bị cắt 2 quả thận ra Huế ghép thận

Chiều 3-1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cho biết sáng 4-1, bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (37 tuổi, trú tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) bị cắt 2 quả thận sẽ lên đường ra Bệnh viện Trung ương Huế ghép thận.

Sẽ ghép thận tại Bệnh viện Trung ương Huế

TT - Chiều 21-12, GS.TS Bùi Đức Phú - giám đốc, chủ tịch hội đồng ghép tạng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế - đã có mặt tại Cần Thơ để hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ chữa trị và tìm giải pháp ghép thận cho bệnh nhân Hứa Cẩm Tú.

Nhiều người đăng ký hiến thận cho chị Tú

TTO - Chiều 19-12, bác sĩ Lê Quang Võ - giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - cho biết đã trực tiếp đến Sóc Trăng đón anh N.V.S. (28 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) để trao đổi về việc anh muốn hiến thận cho bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (người bị cắt 2 quả thận).