
Khu vực cửa sông Tiền, đoạn gần các dự án điện gió, hải phận tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án "Xã hội hóa nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Tiền qua Cửa Tiểu, tỉnh Tiền Giang theo hình thức tận thu sản phẩm cát nhiễm mặn bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước", do Công ty cổ phần Gia Phú làm chủ đầu tư.
Dự án được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, tận thu sản phẩm cát nhiễm mặn để bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước với mục tiêu nhằm duy tu, nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Tiền dài 17,5km từ phao P0 đến phao P17-P18 qua Cửa Tiểu, đảm bảo cho tàu 5.000 DWT và phương tiện thủy nội địa hành thủy an toàn.
Theo thiết kế, tuyến luồng có bề rộng 80m, độ sâu -4,8m (hệ hải đồ). Tổng khối lượng nạo vét ước khoảng 4,51 triệu m3, toàn bộ được tận thu làm vật liệu san lấp theo đúng quy định.
Vật liệu nạo vét không bố trí khu chứa riêng, mà sẽ được chuyển giao trực tiếp cho đơn vị tiếp nhận, trong đó dự kiến cung cấp cho dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, cách khu vực thi công khoảng 16km.
Thời gian thi công dự kiến kéo dài khoảng 533 ngày (tương đương 2 năm), trung bình mỗi năm thi công 275 ngày, làm việc 12 giờ mỗi ngày và sẽ dừng khi gặp mưa bão, gió lớn.
Để hạn chế các tác động xấu đến môi trường từ nguồn nước thải từ hoạt động nạo vét, khí thải từ phương tiện, tiếng ồn, rung động, dầu mỡ rò rỉ… từ máy móc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu chủ dự án thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ môi trường như: thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn trước khi xả thải; kiểm soát khí thải, thu gom rác thải sinh hoạt, bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý; trang bị đầy đủ thiết bị ứng phó sự cố môi trường như phao quây, vật liệu thấm dầu; bố trí phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu, sạt lở, tai nạn hàng hải…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận