09/02/2013 10:17 GMT+7

Cắt giảm ngân sách đe dọa khả năng chiến đấu của lính Mỹ

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TTO - Mới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng cảnh báo các khoản cắt giảm ngân sách sẽ đe dọa khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ.

8xbhWREs.jpgPhóng to
Tổng thống Obama cho rằng cắt giảm ngân sách sẽ là thảm họa đối với cả nền kinh tế và quân đội Mỹ - Ảnh: Reuters

“Không có lý do nào để điều đó phải xảy ra - AFP dẫn lời ông Obama khẳng định - Việc sắp xếp lại chi tiêu đòi hỏi các phương pháp cân đối, chứ không phải là cắt giảm vô tội vạ. Điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự sẵn sàng của quân đội”.

Nếu Quốc hội Mỹ không đạt được thỏa thuận về việc cắt giảm ngân sách trong vài tuần tới, chính phủ Mỹ sẽ buộc phải tự động cắt giảm chi tiêu từ ngày 1-3. Theo đó, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ mất khoảng 50 tỷ USD.

Lầu Năm Góc cho biết khi đó, cơ quan này sẽ phải sa thải 800.000 nhân viên dân sự, giảm thời gian các chuyến bay và trì hoãn việc bảo trì các thiết bị. Nhiều khả năng quân đội Mỹ sẽ vắng mặt ở triển lãm hàng không Paris (Pháp) do thiếu tiền, việc triển khai tàu sân bay Harry S Truman đến vùng Vịnh cũng sẽ bị trì hoãn.

Không chỉ quân đội Mỹ bị ảnh hưởng nếu ngân sách Mỹ bị cắt giảm tự động. AFP cho biết ít nhất 10.000 giáo viên sẽ bị sa thải, 373.000 bệnh nhân tâm thần không được tiếp tục điều trị, hoạt động giám sát chất lượng thực phẩm bị đình trệ.

Các chuyên gia y tế dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ mất hàng triệu việc làm, GDP sẽ tăng trưởng âm. Quý 4-2012, GDP Mỹ đã giảm 0,1%, một diễn biến rất đáng lo ngại.

Hiện tại, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vẫn đang bất đồng sâu sắc về vấn đề chi tiêu. Phe Cộng hòa đe dọa bác bỏ bất kỳ đề xuất nào bao gồm các khoản tăng thuế đối với giới nhà giàu.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên