29/03/2022 11:35 GMT+7

Cắt gân tay cháu bé 3 tuổi để 'dằn mặt' người tình

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Sau khi truy tìm, đánh đập bạn gái, ép về sống chung không thành, Trương Quang Cường có hành động man rợ dùng dao cắt tay cháu bé 3 tuổi (cháu ruột bạn gái) khiến cháu đứt gân tay, mạch máu.

Cắt gân tay cháu bé 3 tuổi để dằn mặt người tình - Ảnh 1.

Trương Quang Cường, người ra tay man rợ, cắt gân tay cháu bé 3 tuổi - Ảnh: Công an Nghĩa Hành

Ngày 29-3, Công an huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trương Quang Cường (42 tuổi, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) về tội "cố ý gây thương tích".

Theo đó, ngày 25-3, cháu Trần Thiên T. (7 tuổi) và Trần Thiên A. (3 tuổi) đang xem tivi (không có người lớn ở nhà) thì bị một người lạ mặt, đeo khẩu trang vào nhà dùng dao cắt cổ tay cháu A.. Cháu A. la khóc, người đàn ông kia đã nhanh chóng chạy ra ngõ lái xe bỏ đi.

Hàng xóm nghe tiếng khóc đã chạy đến và báo tin cho anh Dương, cha cháu A.. Cháu A. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu, chẩn đoán đứt gân tay và mạch máu. Vì vết thương nặng, gia đình đã chuyển cháu A. cấp cứu, phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Công an huyện Nghĩa Hành khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn, xác minh cho thấy có chị T.T.D. (31 tuổi, là em gái anh Dương) không nghề nghiệp, bỏ nhà đi nhiều năm và gia đình không rõ đang ở đâu.

Thêm hình ảnh camera an ninh người dân ghi lại, Công an huyện Nghĩa Hành tập trung vào mối quan hệ của chị D. và xác định Trương Quang Cường gây ra vụ việc.

Trước khi cắt tay cháu A., Cường và chị D. xảy ra mâu thuẫn tại một quán nhậu ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, khi Cường ép chị D. về sống chung với mình nhưng chị không đồng ý. Cường đã đánh đập chị D. khiến chị này phải bỏ chạy.

Sau khi quanh co chối tội, Cường đã khai nhận hành vi man rợ dùng dao cắt cổ tay cháu A. với mục đích cảnh cáo, dằn mặt chị D..

Giám định pháp y, cháu A. bị thương tích đứt dây thần kinh giữa cổ tay trái, đứt động mạch quay cổ tay trái, đứt gân gấp ngón 2, 3 và gân gấp ngón cái dài. Tổng mức độ tổn hại sức khỏe 35%.

Trước đây, Cường có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Tổng án chấp hành án phạt tù là 20 năm.                 

Ghen tuông, khóa cửa tạt xăng đốt hai mẹ con người tình Ghen tuông, khóa cửa tạt xăng đốt hai mẹ con người tình

TTO - Do ghen tuông, T. đã tạt xăng đốt kiôt khiến hai mẹ con chị A. bị bỏng nặng, nhập viện cấp cứu.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên