24/12/2012 04:07 GMT+7

Cắt đốt thần kinh giao cảm để hạ huyết áp

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Circulation)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Circulation)

TT - Những bệnh nhân cao huyết áp kháng trị có thể kiểm soát được huyết áp của mình bằng một thủ thuật cắt đốt thần kinh giao cảm ở thận. Thông tin này mở ra một tia hi vọng cho những bệnh nhân cao huyết áp mặc dù đã tuân thủ đầy đủ những lời khuyên của thầy thuốc như tập thể dục, ăn uống đúng cách và uống thuốc hạ huyết áp nhưng vẫn không cải thiện được huyết áp của mình.

Với thủ thuật này, bệnh nhân sẽ được gây tê tại chỗ, bác sĩ rạch một đường nhỏ gần vùng háng và luồn một thiết bị đến thận, sau đó dùng sóng radio đốt những thần kinh giao cảm chi phối vùng này. Kết quả sẽ giúp cơ thể hạn chế giữ muối, nước và dẫn đến hạ huyết áp. Các nhà nghiên cứu cho biết thủ thuật này đã được áp dụng ở châu Âu và một số nước khác, riêng tại Mỹ đang được đánh giá trước khi chấp thuận.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Circulation)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên