15/08/2022 16:32 GMT+7

Cắt 1,2m ruột bị hoại tử cứu bệnh nhi 12 tuổi bị xoắn ruột

A LỘC
A LỘC

TTO - Bệnh nhi 12 tuổi nhập viện trong tình trạng một đoạn ruột dài 1,2m xoắn bầm đen gây viêm phúc mạc ổ bụng, nhiễm trùng nhiễm độc nặng, nguy kịch.

Cắt 1,2m ruột bị hoại tử cứu bệnh nhi 12 tuổi bị xoắn ruột - Ảnh 1.

Sau mổ 7 ngày, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định - Ảnh: A LỘC

Ngày 15-8, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho hay vừa phẫu thuật cắt bỏ 1,2m ruột bị hoại tử, cứu sống bệnh nhi 12 tuổi.

Tối 8-8, bệnh viện tiếp nhận bé trai H.A. (12 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) nhập viện trong tình trạng lờ đờ, tiếp xúc kém, mạch nhanh, sốt 39,5 độ, nhiễm trùng nhiễm độc rất nặng… Qua khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, bác sĩ xác định bệnh nhi bị viêm phúc mạc ổ bụng, nhiễm trùng nhiễm độc nặng nên chỉ định mổ cấp khẩn, kết hợp hồi sức tích cực.

Quá trình mổ, bác sĩ phát hiện bệnh nhi có rất nhiều quai ruột non bị xoắn, hoại tử đen thui, ổ bụng nhiều dịch nâu, thối. Đây là nguyên nhân chính gây viêm phúc mạc ổ bụng và nhiễm trùng nhiễm độc nặng cho bệnh nhi.

Sau đó, kíp mổ đã phẫu thuật cắt toàn bộ ruột hoại tử với chiều dài 1,2m cho bệnh nhi, nối 2 đoạn ruột còn lại với nhau, lau rửa và dẫn lưu ổ bụng… Sau hơn 3 giờ tỉ mỉ phẫu thuật, đến 1h sáng 9-8, ca mổ đã thành công.

"Đây là trường hợp đầu tiên bệnh viện ghi nhận một bệnh nhi 12 tuổi bị xoắn ruột hoại tử và sốc nhiễm trùng nhiễm độc nặng như vậy. Lúc đó bệnh nhi đã nguy kịch. Chúng tôi cố gắng hết sức để điều trị, phẫu thuật hồi sức cứu bệnh nhi" - bác sĩ Trần Ngọc Lưỡng, khoa ngoại tổng quát, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai, kể lại.

Theo bác sĩ Lưỡng, 3 ngày đầu sau mổ, bệnh nhi vẫn phải hồi sức, sử dụng vận mạch. Sau đó, tình trạng nhiễm độc nhiễm trùng giảm, nhưng bệnh nhi rơi vào tình trạng rối loạn dinh dưỡng và điện giải. Bác sĩ tiếp tục phải hồi sức và bù chỉ số trong cơ thể về dinh dưỡng, ion, nước… 

Đến ngày thứ 7 sau mổ, bệnh nhi mới hồi phục tốt hơn, khỏe, ăn uống tốt, đi lại vận động bình thường.

Bác sĩ Lưỡng cho biết, có hội chứng ruột xoay bất hoàn. Cụ thể, ở thời kỳ phôi thai do ruột xoay không đúng vị trí, sau khi ăn uống sinh hoạt, nhu động ruột tăng xoay quanh trục mạc treo, xoắn vặn, gây nghẹt động mạch nuôi, dẫn đến hoại tử ruột. 

Ruột xoay bất hoàn là căn bệnh rất hiếm, xảy ra ở 0,5-1% dân số, xác suất xuất hiện là 1/6.000 ca.

Cắt 19cm đại tràng cứu bé gái sinh non bị bệnh lý kép Cắt 19cm đại tràng cứu bé gái sinh non bị bệnh lý kép

TTO - Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa cứu thành công bé gái sinh non, nhẹ cân mắc 2 chứng bệnh phình đại tràng bẩm sinh và bệnh màng trong.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên