
Những chú capybara hiền lành ngồi ăn thức ăn từ tay các em nhỏ đút - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Theo ghi nhận, trong dịp Tết, có những ngày cao điểm Trại rắn Đồng Tâm (tỉnh Đồng Tháp) đã đón khoảng 16.000 lượt khách. Nhiều người trong số đó tìm đến chỉ để tận mắt nhìn thấy và tận tay cho những chú capybara ăn, vừa được "rước" về từ Vườn thú Zoodoo (Đà Lạt) vào tháng 1-2026.
Ba chú capybara với thân hình mập mạp, bộ lông nâu mềm mại, dáng đi chậm rãi và ánh mắt hiền lành nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của du khách.
Tại khu vực tham quan, từng hàng dài người cầm trên tay ly rau, củ - thức ăn dành cho capybara, kiên nhẫn chờ đến lượt. Do lượng khách tăng đột biến, nhân viên phải chia thành từng nhóm 5-7 người vào chuồng theo từng đợt để đảm bảo an toàn. Trước khi tiếp xúc, khách được yêu cầu sát trùng tay. Trung bình hai khách mua một ly thức ăn giá 20.000 đồng để có thể trực tiếp đút cho capybara ăn và vuốt ve chúng.
Không chỉ ngoài đời thực, capybara còn tạo nên "cơn sốt" trên mạng xã hội. Hình ảnh những chú chuột lang nước nằm phơi nắng, ngâm mình thư thái hay biểu cảm ngơ ngác đáng yêu xuất hiện dày đặc trên các nền tảng trực tuyến. Sự hiền lành, thân thiện cùng vẻ ngoài có phần "ngốc nghếch" khiến loài vật này trở thành biểu tượng dễ thương mới trong mắt giới trẻ.
Capybara là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới, có thể nặng từ 35 - 66kg và dài tới 1,3m. Dù có kích thước khá lớn, chúng lại nổi tiếng bởi tính cách ôn hòa, dễ gần và ít tỏ ra hung dữ. Chính đặc điểm này giúp capybara nhanh chóng thích nghi với môi trường nuôi dưỡng và trở thành "ngôi sao" mới tại điểm du lịch miền Tây.
Việc đưa capybara về trưng bày nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trại rắn Đồng Tâm và Vườn thú Zoodoo Đà Lạt, góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái tham quan, đồng thời tạo thêm trải nghiệm mới lạ cho du khách.
Trại rắn Đồng Tâm (Trung tâm Nuôi trồng, Nghiên cứu, Chế biến dược liệu) trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9, tọa lạc tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Đây là nơi nuôi giữ hàng trăm loài rắn với hàng chục ngàn con, phục vụ nghiên cứu, sản xuất dược liệu và tham quan sinh thái.
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, trại mở thêm khu trải nghiệm với ngựa lùn Pony, capybara, gấu mèo, mèo Anh; tổ chức cho khách chụp ảnh, cho thú ăn và xem biểu diễn lấy nọc rắn.
Capybara phiên bản thú nhồi bông và capybara ngoài đời thực - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trẻ em trước khi vào thăm capybara sẽ chuẩn bị một ly thức ăn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trẻ em thích thú vui đùa, vuốt ve các chú capybara trong Trại rắn Đồng Tâm - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Những chú capybara dễ thương chờ đón những cái vuốt ve của du khách - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Do lượng khách tăng đột biến, nhân viên phải chia thành từng nhóm 5-7 người vào chuồng theo từng đợt để đảm bảo an toàn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Dòng người xếp hàng dài chờ để được vào tận tay vuốt ve những chú capybara phiên bản đời thực - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Nhiều trẻ em thích thú khi được vuốt ve các chú capybara - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận