Xe
20/03/2023 21:00 GMT+7

Cặp sinh đôi làm nên lịch sử Dakar: 18 tuổi đã vào giải đua xe khắc nghiệt nhất hành tinh

Giải đua xe Dakar Rally 2023 ghi nhận một sự kiện lịch sử: Cặp chị em sinh đôi tuổi teen sẽ là những tay đua trẻ nhất trong lịch sử giải đua cực kỳ khắc nghiệt này.

Cặp sinh đôi làm nên lịch sử Dakar: 18 tuổi đã vào giải đua xe khắc nghiệt nhất hành tinh - Ảnh 1.

Hai tay đua trẻ nhất Dakar Rally - Ảnh: Car Magazine

Giải đua xe Dakar Rally 2023 tổ chức ở Saudi Arabia có sự tham gia của hai chị em sinh đôi 18 tuổi, Yasmeen và Aliyyah. Họ chính là những tay đua trẻ nhất trong lịch sử hơn 50 năm của giải này.

Cuộc đua gồm 14 chặng với tổng cộng 8.549km từ bờ Biển Đỏ đến các dãy núi phía bắc rồi kết thúc ở sa mạc nằm phía đông của quốc gia vùng Trung Đông này.

Dakar Rally được xem là giải đua khắc nghiệt nhất hành tinh, khi các tay đua phải vượt những địa hình vô cùng khắc nghiệt và khó khăn với sức nóng khủng khiếp của sa mạc, cát, đá tảng, những cung đường hiểm hóc đòi hỏi kỹ thuật xử lý rất cao.

Bất chấp những điều đó, hai chị em sinh đôi Aliyyah và Yasmeen Koloc vẫn không nản lòng. Phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, chiến đấu với những chấn thương nghiêm trọng cũng như những hoài nghi, dè bỉu từ đám đông khán giả không tin tưởng, cặp song sinh này phải đối mặt với những thử thách như bất kỳ tay đua nào khác trước khi cuộc đua bắt đầu.

Họ là ai?

Aliyyah và Yasmeen là hai chị em 18 tuổi sinh ra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, mang dòng máu lai CH Czech và Sudan. Mặc dù là song sinh nhưng cách họ tìm đến đua xe thể thao lại hoàn toàn khác nhau. Mỗi người có cá tính riêng và thành tích đáng nể ngay cả với tay đua nam.

Cặp sinh đôi làm nên lịch sử Dakar: 18 tuổi đã vào giải đua xe khắc nghiệt nhất hành tinh - Ảnh 2.
Cặp sinh đôi làm nên lịch sử Dakar: 18 tuổi đã vào giải đua xe khắc nghiệt nhất hành tinh - Ảnh 3.

Dù còn rất trẻ, cả hai chị em đã có những thành tích đáng nể trong thế giới vốn thường dành cho nam giới - Ảnh: Car Magazine

Aliyyah và Yasmeen đang là tay đua của Buggrya Racing, đội đua của CH Czech đã từng giành chiến thắng ở Dakar Rally hạng mục xe đua việt dã hạng nhẹ T3. Aliyyah và Yasmeen điều khiển chiếc Can Am T3.

Aliyyah

Thực tế, Aliyyah vốn không để tâm đến đua xe thể thao. Từ nhỏ, cô luôn muốn trở thành một vận động viên quần vợt và bắt đầu chơi từ năm 4 tuổi. Tuy nhiên, sau 10 năm chơi môn thể thao này, cô bị chấn thương và phải dừng bước. Sau đó, khi mới 14 tuổi, cô đã lần đầu tiên ngồi sau tay lái và bắt đầu chuyển sang đua xe.

Cặp sinh đôi làm nên lịch sử Dakar: 18 tuổi đã vào giải đua xe khắc nghiệt nhất hành tinh - Ảnh 4.

Aliyyah chính thức là tay đua trẻ nhất Dakar Rally tính đến lúc này - Ảnh: Aliyyah Koloc

Aliyyah nắm giữ hai kỷ lục tốc độ thế giới ở hạng mục xe tải (khi mới 15 tuổi) và cũng là người chiến thắng trẻ nhất trong cuộc đua xe tải (khi mới 17 tuổi) trong khuôn khổ giải Le Mans (khác 24 Hours of Le Mans, nhưng đây cũng sẽ là mục tiêu của tay đua trẻ).

Tuy nhiên, ngay cả với tất cả kinh nghiệm và thành tích đó, Aliyyah vẫn có cảm giác không chắc chắn với Dakar Rally: “Tôi cảm thấy vừa hồi hộp vừa phấn khích, nhưng phấn khích nhiều hơn. Bạn không bao giờ biết mình đã chuẩn bị đủ hay không và chuyện gì sẽ xảy ra”.

Cuộc đua Dakar Rally đầu tiên của Aliyyah đã kết thúc với vị trí thứ 33 hạng mục T3, cải thiện đáng kể so với lần đua thử để giành suất tham dự. Với việc đã giành chức vô địch tại giải Middle East Bajas 2022, cô kỳ vọng có thể cải thiện thành tích hơn nữa, cũng như nâng từ hạng T3 lên T1: “Sau trải nghiệm đầu tiên tại sự kiện đặc biệt này, nơi tôi ban đầu chỉ đặt mục tiêu là về đích, tôi muốn trở lại mạnh mẽ hơn nữa vào năm tới và thăng hạng”.

Cặp sinh đôi làm nên lịch sử Dakar: 18 tuổi đã vào giải đua xe khắc nghiệt nhất hành tinh - Ảnh 5.
Cặp sinh đôi làm nên lịch sử Dakar: 18 tuổi đã vào giải đua xe khắc nghiệt nhất hành tinh - Ảnh 6.

Hình ảnh Aliyyah thi đấu ở Dakar Rally 2023 - Ảnh: Dakar Rally

Yasmeen

Giống như chị gái, Yasmeen cũng chơi quần vợt từ nhỏ, cũng bị chấn thương nên không thể tham gia nữa. Nhưng khác Aliyyah, Yasmeen bắt đầu đua xe go-kart sau khi hồi phục. Đó cũng là lúc cô bắt đầu tò mò về Dakar Rally.

Cặp sinh đôi làm nên lịch sử Dakar: 18 tuổi đã vào giải đua xe khắc nghiệt nhất hành tinh - Ảnh 7.

Đáng tiếc cho Yasmeen khi không thể tham gia giải Dakar 2023, nhưng cô quyết tâm không bỏ lỡ Dakar 2024 - Ảnh: Peace and Motor

Cô bước lên xe đua thực sự đầu tiên vào năm 2020 tại một sân bay và bắt đầu đua kể từ đó. Cô gái này đã tham gia giải Endurance TC-2.0 Champion 2020, đánh bại các tay đua Renault Clio để trở thành nhà vô địch về sức bền.

Đáng tiếc là, dù tự tin, nhưng do dính chấn thương cổ tay, Yasmeen đã buộc phải dừng chân trước Dakar Rally 2023, chỉ còn Aliyyah đua một mình. Hai chị em kỳ vọng có thể đua cùng nhau tại giải Dakar Rally 2024. “Tôi đã phải tạm dừng đua xe một thời gian dài vì chấn thương, vì vậy tôi rất nóng lòng được trở lại. Năm nay, tôi sẽ tập trung vào đua xe địa hình vì mục tiêu cuối cùng của tôi vẫn là tranh tài ở Dakar Rally”, cô gái trẻ chia sẻ.

Đối với Yasmeen, đua ở Dakar Rally không chỉ là một giấc mơ: “Tôi thực sự tự hào khi được đến đó và đại diện cho sự bình đẳng và tính đa dạng, khi là nữ và là con lai nhiều dòng máu. Tôi hy vọng điều đó sẽ có tác động đến các giải đua xe”.

Aliyyah và Yasmeen là hai cô gái trẻ đang thi đấu trong một môn thể thao do nam giới thống trị, ở một đất nước chỉ mới bắt đầu cho phép phụ nữ lái xe vài năm trước. Yasmeen cho biết vì điều này, họ đã gặp khó khăn trong việc thu hút các nhà tài trợ. “Mọi người sẽ bàn tán, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi khác”, Aliyyah nói.

Làm thế nào để trở thành những tay đua trẻ nhất Dakar?

Tập luyện không ngừng - nghe có vẻ là câu cửa miệng của bất kỳ tay đua nào. Nhưng với những cô gái trẻ, hành trình này càng đặc biệt khắc nghiệt. Họ thường xuyên phải đến sa mạc để làm quen với đường đua, khoảng 5-6 tiếng mỗi ngày. Thời gian còn lại, họ rèn luyện thể chất và ăn kiêng để luôn đảm bảo đủ tiêu chuẩn tham gia đua xe, gần như không có ngày nghỉ. 

Ngay cả khi phải trị liệu tay, Yasmeen cũng không ngừng tập: “Tôi còn khá chật vật, nhưng không được phép ngừng lại”.

Cặp sinh đôi làm nên lịch sử Dakar: 18 tuổi đã vào giải đua xe khắc nghiệt nhất hành tinh - Ảnh 8.
Cặp sinh đôi làm nên lịch sử Dakar: 18 tuổi đã vào giải đua xe khắc nghiệt nhất hành tinh - Ảnh 9.

Để đạt được thành công như hôm nay, hai chị em đã nỗ lực không ngừng - Ảnh: Car Magazine, Buggrya Racing

Cô gái giữ xe trở thành diễn viên đóng thế nổi tiếng làng phim ô tôCô gái giữ xe trở thành diễn viên đóng thế nổi tiếng làng phim ô tô

Từ một người trông giữ xe, Sera Trimble giờ đã trở thành một trong những phụ nữ đóng thế làng xe giàu kinh nghiệm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên